Hãng Reuters ngày 7.11 đưa tin Malaysia vừa bắt giữ bà Mu Sochua – cựu Phó chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP, bị giải thể năm 2017).

Malaysia bắt nữ chính trị gia đối lập Campuchia

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 07/11/2019, 16:19

Hãng Reuters ngày 7.11 đưa tin Malaysia vừa bắt giữ bà Mu Sochua – cựu Phó chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP, bị giải thể năm 2017).

Nữ chính trị gia 65 tuổi bay đến Kuala Lumpur bằng hộ chiếu Mỹ và bị giữ lại thẩm vấn tại sân bay. Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết đã nhận được yêu cầu dẫn độ từ Campuchia nhưng chưa quyết định có đáp ứng hay không. Ông nhấn mạnh Malaysia không can thiệp vào những gì xảy ra ở quốc gia khác.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi cựu Chủ tịch CNRP Sam Rainsy thông báo trở về Campuchia vào đúng ngày quốc khánh nước này (9.11) nhằm lãnh đạo một cuộc biểu tình phản đối Thủ tướng Hun Sen. Hàng chục nhân vật ủng hộ ông cũng tuyên bố về nước tham gia.

Khả năng trở về thành công của họ không cao. Malaysia trước đó không lâu đã bắt hai chính trị gia đối lập người Campuchia;còn Thái Lan vào ngày 20.10 không cho bà Sochua nhập cảnh và mới đây cũng khẳng định sẽ “cấm cửa” ông Rainsy (dự định từ Paris sang Bangkok rồi đi vào Campuchia).

Hôm 6.11 tại Indonesia, bà Sochua tổ chức một cuộc họp báo chỉ trích chính quyền Thủ tướng Hun Sen đàn áp phe đối lập. Đại sứ Campuchia tại Jakarta lập tức gửi đi yêu cầu bắt giữ.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia bắt nữ chính trị gia đối lập Campuchia