Quan chức Mỹ - Trung đang cố gắng chọn ra thời gian cùng địa điểm thích hợp cho Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump gặp nhau ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, sau khi kế hoạch hội kiến bên lề Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á -Thái Bình Dương (APEC) đổ vỡ do Chile hủy đăng cai.

Mỹ - Trung chưa thể ký thỏa thuận thương mại trong tuần tới

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 07/11/2019, 08:34

Quan chức Mỹ - Trung đang cố gắng chọn ra thời gian cùng địa điểm thích hợp cho Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump gặp nhau ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, sau khi kế hoạch hội kiến bên lề Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á -Thái Bình Dương (APEC) đổ vỡ do Chile hủy đăng cai.

Chuyến công du Brazil tuần tới của Chủ tịch Tập Cận Bình là cơ hội khả dĩ tiếp theo. Nhà lãnh đạo Bắc Kinh sang dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) dự kiến diễn ra trong hai ngày 13 - 14.11.

Nguồn thạo tin của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết đã có đề xuất Chủ tịch Tập trên đường sang hoặc trở về từ Brazil tranh thủ dừng lại tại Mỹ, tuy nhiên Trung Quốc nhiều khả năng không đồng ý. Thời gian quá gấp gáp để hai bên soạn thảo xong tất cả nội dung chi tiết của bản thỏa thuận.

Trước đó, Tổng thống Trump từng ngỏ ý chọn địa điểm ký kết mới là Iowa - tiểu bang quan trọng đối với chiến dịch tái tranh cử năm 2020 của ông. Một lễ ký kết sẽ giúp lấy lòng đối tượng cử tri nông dân (vốn chịu nhiều thiệt hại gây ra bởi thương chiến) ở đây. Vài quan chức khác lại muốn tổ chức tại Alaska hoặc Hawaii.

Phía chính quyền Bắc Kinh đến nay rất kín tiếng, chỉ tuyên bố hoạt động thương lượng suôn sẻ và hai nhà lãnh đạo duy trì liên lạc. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nghi ngờ về việc ký kết thỏa thuận do thông tin Trung Quốc đòi giảm thêm thuế.

Tài khoản mạng xã hội Taoran Notes thuộc trang tin Kinh tế Trung Quốc mới đây đăng 2 bài bình luận yêu cầu Mỹ không phải chỉ hủy đợt thuế có hiệu lực từ ngày 15.12 đối với khoảng 156 tỉ USD hàng hóa, mà phải loại bỏ tất cả thuế quan đã áp đặt.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
TP.HCM: Đang bị đình chỉ, Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn ngang nhiên hoạt động
Dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm, nhưng Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ - Trung chưa thể ký thỏa thuận thương mại trong tuần tới