Malaysia có thể sẽ mở cửa biên giới vào tháng 12 tới khi 90% người trưởng thành tại nước này tiêm vaccine ngừa COVID-19 đủ liều.

Malaysia có thể mở cửa biên giới vào tháng 12.2021

PV | 04/10/2021, 05:00

Malaysia có thể sẽ mở cửa biên giới vào tháng 12 tới khi 90% người trưởng thành tại nước này tiêm vaccine ngừa COVID-19 đủ liều.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob trong buổi trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương. “Vẫn quá sớm [để mở cửa] ở thời điểm hiện tại. Nhưng mốc thời gian trong tháng 12 là có thể. Chúng sẽ mở cửa đi lại liên bang trước, sau đó mới tính đến việc cho phép khách quốc tế nhập cảnh vào Malaysia”, ông Yaakob nói.

Đã có thời điểm chính phủ Malaysia bị dư luận trong nước chỉ trích mạnh về năng lực yếu kém về kiểm soát bệnh dịch, trong bối cảnh xuất hiện mâu thuẫn chính trị giữa các đảng phái. Nhưng sau thời điểm này, chính quyền đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, làm tiền đề để nới lỏng các biện pháp hạn chế di chuyển, tạo điều kiện để người tiêm đủ liều vaccine được tự do hơn trong đi lại, sinh hoạt và làm việc.

Tính đến ngày 2.10, có 87,2% người trưởng thành ở Malaysia đã được tiêm đủ liều và 94,3% tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Bước tiến về tiêm chủng giúp chính phủ đạt được mục tiêu về mở cửa trở lại toàn bộ các khu vực kinh tế, xã hội trong quý 4 năm nay.

Quốc hội Malaysia trong tuần thứ 2 của tháng 10 sẽ nhóm họp để thông qua quyết định tăng trần nợ công, từ mức 60% GDP hiện nay lên 65% GDP. Quỹ đầu tư cho hoạt động kiểm soát, ngăn ngừa COVID-19, hỗ trợ sau đại dịch dự kiến cũng được tăng từ 15,3 tỉ USD hiện nay lên khoảng 26 tỉ USD.

Hiện Malaysia vẫn duy trì lệnh cấm đi lại xuyên bang, chỉ cho phép đi lại xuyên quận và thực hiện “bong bóng du lịch” ở đảo Langkawi đối với những người đã hoàn thành tiêm chủng ngừa COVID-19. Thủ tướng Yaakob cho biết việc dỡ hạn chế di chuyển giữa các bang dự kiến sẽ được thực hiện vào giữa tháng này.

Theo TTXVN

Bài liên quan
Thắng Malaysia, Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á
Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U.23 Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải vô địch châu Á.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia có thể mở cửa biên giới vào tháng 12.2021