Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tỏ ý khôi phục đường dây nóng liên lạc liên Triều vào tháng sáu nhằm cải thiện mối quan hệ lạnh nhạt thời gian qua.

Triều - Hàn sắp khôi phục đường dây liên lạc

Cẩm Bình | 30/09/2021, 08:42

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tỏ ý khôi phục đường dây nóng liên lạc liên Triều vào tháng sáu nhằm cải thiện mối quan hệ lạnh nhạt thời gian qua.

“Ông muốn thấy các đường dây liên lạc Triều - Hàn bị cắt đứt do quan hệ xấu đi trước đó sẽ được khôi phục từ đầu tháng 10. Đây là một phần trong nỗ lực hiện thực hóa kỳ vọng và mong muốn đưa quan hệ thoát khỏi bế tắc, thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên của toàn thể người dân”, hãng thông tấn KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim phát biểu tại cuộc họp Quốc hội Triều Tiên ngày 29.9.

pyh2021093000530004200_p4.jpg
Triều Tiên vài tuần gần đây liên tục bày tỏ ý định muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc - Ảnh: KCNA

Quan hệ Triều - Hàn rơi vào bế tắc kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu năm 2019 kết thúc không thỏa thuận. Tình hình thêm tồi tệ khi Bình Nhưỡng cho nổ tung văn phòng liên lạc ở Kaesong, cắt đứt mọi đường dây liên lạc liên Triều để phản ứng lại hành động rải truyền đơn vào nước này.

Các đường dây hoạt động trở lại vào tháng 7, nhưng Triều Tiên không đáp lại cuộc gọi từ nước láng giềng vì phản đối tập trận chung Mỹ - Hàn.

“Chúng tôi không dự định và cũng chẳng có lý do để khiêu khích hay gây hại cho Hàn Quốc. Hàn Quốc cần nhanh chóng thoát khỏi ảo tưởng, nhận thức về khủng hoảng lẫn nhận thức về việc bị tổn hại. Liệu quan hệ liên Triều có hồi phục rồi phát triển hay tiếp tục xu hướng xấu đi hoàn toàn phụ thuộc họ”, nhà lãnh đạo Kim tuyên bố.

Đối với Mỹ, nhà lãnh đạo Kim đánh giá mối đe dọa quân sự cùng chính sách thù địch từ Washington vẫn không thay đổi, chính quyền Tổng thống Joe Biden dùng nhiều phương thức “xảo quyệt” hơn.

Ông nói: “Mỹ kêu gọi hợp tác ngoại giao và đối thoại không cần điều kiện tiên quyết, nhưng đó chỉ là thủ đoạn nhỏ hòng lừa dối cộng đồng quốc tế, che giấu hành vi thù địch, kéo dài chính sách thù địch”. Nhà lãnh đạo yêu cầu đội ngũ quan chức Triều Tiên vạch ra những biện pháp chiến thuật nhằm đối phó Mỹ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều - Hàn sắp khôi phục đường dây liên lạc