Hãng thông tấn KCNA đưa tin Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm loại tên lửa phòng không mới vào ngày 30.9.

Triều Tiên trong 1 tuần 2 lần phóng thử tên lửa

Cẩm Bình | 01/10/2021, 08:46

Hãng thông tấn KCNA đưa tin Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm loại tên lửa phòng không mới vào ngày 30.9.

Vụ phóng thử do Viện Khoa học quốc phòng Triều Tiên thực hiện nhằm kiểm tra khả năng hoạt động thực tế của bệ phóng, radar, phương tiện chỉ huy chiến đấu toàn diện và hiệu quả chiến đấu. Đơn vị này còn tiết lộ tên lửa sở hữu công nghệ quan trọng như hệ thống điều khiển đôi, động cơ bay xung lực kép.

“Hiệu suất chiến đấu đáng nể của tên lửa phòng không loại mới với tính năng phản ứng nhanh, dẫn đường chính xác, khả năng bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách xa hơn đã được kiểm chứng”, theo KCNA.

ttmissile.jpg
Hình ảnh vụ phóng tên lửa phòng không ngày 30.9 - Ảnh: KCNA

Đây là vụ phóng thử tên lửa thứ 2 của Triều Tiên chỉ trong 1 tuần qua, lần trước họ thử nghiệm tên lửa siêu thanh. Vài tuần trước Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo - loạt động thái cho thấy chương trình tên lửa nước này đang phát triển rất nhanh chóng.

Song song với thử tên lửa, Triều Tiên không ngừng lên tiếng khẳng định vũ khí họ thử nghiệm chỉ phục vụ mục đích phòng vệ, cáo buộc Mỹ cùng Hàn Quốc áp dụng tiêu chuẩn kép khi đánh giá hoạt động phóng thử tên lửa. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 29.9 còn tỏ ý khôi phục đường dây nóng liên lạc liên Triều vào tháng 10 để cải thiện mối quan hệ lạnh nhạt thời gian qua

Giới phân tích nhận định Triều Tiên hiện áp dụng cách tiếp cận “cây gậy và củ cà rốt” nhằm thuyết phục cộng đồng quốc tế công nhận nước này là quốc gia hạt nhân, đồng thời cũng nhằm chia rẽ liên minh Hàn - Mỹ (chính phủ Hàn dưới thời Tổng thống Moon Jae-in chủ trương mềm mỏng với Triều Tiên, còn phía Mỹ kể từ sau khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền tỏ thái độ cứng rắn mặc dù sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán).

Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Phan Đức Trung: 'Khung pháp lý cho tài sản ảo là bài toán khó'
28 phút trước Nhịp đập khoa học
Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), cho biết việc ban hành một chính sách hoàn chỉnh cho tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phù hợp vào thời điểm này là một bài toán khó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên trong 1 tuần 2 lần phóng thử tên lửa