Ngày 30.5, Đoàn Thị Hương và Siti Aishah tiếp tục ra tòa lần thứ 3 vì cáo buộc giết ông Kim Jong-nam, người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Malaysia lại chuyển vụ án của Đoàn Thị Hương lên tòa cấp cao hơn

Hà Ngọc Bách | 30/05/2017, 16:12

Ngày 30.5, Đoàn Thị Hương và Siti Aishah tiếp tục ra tòa lần thứ 3 vì cáo buộc giết ông Kim Jong-nam, người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

          

Trong phiên tòa lần thứ 3 diễn ra khá nhanh giống như 2 phiên tòa lần trước, tòa án Malaysia quyết định chuyển vụ án lên Tòa Thượng thẩm (High Court) Shah Alam để xử lý vụ án.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Harith Sham Mohamed Yasin đọc đọc lệnh chuyển hồ sơ vụ án lên tòa án cấp cao hơn trong phiên xử sáng 30.5.

Đoàn Thị Hương và Siti Aishah bị buộc tội cùng 4 người khác giết chết ông Kim Jong-nam vào lúc 9 giờ sáng ngày 13.2. Cả hai bị truy tố theo điều 302 Bộ luật hình sự Malaysia. 

Nếu bị kết tội theo điều 302, Đoàn Thị Hương và Siti Aishah chắc chắn sẽ phải đối mặt với án tử hình. Trước đó, trong hai phiên tòa đầu tiên xử Đoàn Thị Hương và Siti Aishah đều phải dời lại với lý do là không đủ thẩm quyền và chưa tập hợp đủ hồ sơ.

Ai Vi (theo NST)

   
Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
44 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia lại chuyển vụ án của Đoàn Thị Hương lên tòa cấp cao hơn