Khi công bố thiết quân luật ở vùng đảo Mindanao đang có chiến sự, Tổng thống Philippines khẳng định sẽ chịu trách nhiệm về quyết định này.

Tổng thống Philippines sẽ chịu trách nhiệm nếu thiết quân luật thất bại

Trần Trí | 28/05/2017, 11:05

Khi công bố thiết quân luật ở vùng đảo Mindanao đang có chiến sự, Tổng thống Philippines khẳng định sẽ chịu trách nhiệm về quyết định này.

Nổi tiếng là người nói năng khiêu khích, Tổng thống Rodrigo Duterte nhắc lại rằng ông sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự thất bại nào của lệnh thiết quân luật ở đảo Mindanao, nhưng ông sẽ không chấp nhận sự lạm quyền.

Theo biên bản của văn phòng tổng thống, ông Duterte nói hôm 26.5: “Đối với hậu quả của lệnh thiết quân luật, mình tôi sẽ chịu trách nhiệm, hãy thực hiện nhiệm vụ của anh em, tôi sẽ lo phần còn lại. Tôi sẽ tự bỏ tù bất kỳ binh lính nào vi phạm”.

Ông Duterte cũng nói ông sẵn sàng cùng binh lính đánh phiến quân, nhưng ông đang bị thấp khớp. Ông kêu gọi phiến quân buông súng đàm phán, và nói: “Lệnh của tôi với quân đội là tiêudiệttất cả những ai không được chính phủ cho phép mang súng và chống đối” .

Lời hứa ủng hộ quân đội của ông Duterte được đưa ra vào lúc các tổ chức nhân quyền và vài nghị sĩ phê phán lệnh thiết quân luật của ông là “quá đáng”, có thể dẫn đến chuyện lực lượng an ninh lạm quyền.

Lệnh thiết quân luật được ban hôm 23.5, nhằm đánh bại phiến quân nổi loạn, códính líu đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm thành phố miền nam Marawi và đang đánh nhau với quân đội Philippines.

Kim Hương (theo Guardian)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Philippines sẽ chịu trách nhiệm nếu thiết quân luật thất bại