Sân vận động quốc gia Bukit Jalil của Malaysia đúng là nơi tử địa của quân đoàn Thái Lan khi ở trận bán kết 1 lượt đi AFF Cup, Voi chiến đã bị cầm hoà không bàn thắng.

Malaysia - Thái Lan 0-0: Cầm hoà ĐKVĐ trên sân nhà, Harimau Malaya tạo cho mình lợi thế ở trận lượt về

Thanh Phong | 01/12/2018, 22:34

Sân vận động quốc gia Bukit Jalil của Malaysia đúng là nơi tử địa của quân đoàn Thái Lan khi ở trận bán kết 1 lượt đi AFF Cup, Voi chiến đã bị cầm hoà không bàn thắng.

Với lợi thế sân nhà và sức nóng của hơn 80.000 khán giả trên sân, đoàn quân của HLV Ten Cheng Hoe chủ động phủ đầu đối thủ từ sớm. Tuy nhiên, dù làm chủ trên sân, cầm bóng và có nhiều pha dứt điểm hơn nhưng Malaysia vẫn không thể ghi bàn bởi những cú dứt điểm thiếu chính xác hoặc thiếu may mắn.

Trong cuộc đối đầu với những nhà đương kim vô địch, nhưngcặp đôi Safawi và Sumareh chơi cực kỳ cơ động. Họ có tốc độ, kỹ thuật, khả năng bứt tốc rất tốt. Tận dụng lợi điểm này, Malaysia liên tục thực hiện các tình huống chồng biên, hoặc đan bóng ít chạm để xuyên phá hàng thủ Thái Lan.

Chỉ riêng Sumareh đã có cho mình ít nhất hai cơ hội ngon ăn. Dù vậy, ở những nỗ lực dứt điểm cận thành, cầu thủ nhập tịch gốc Gambia đều thiếu một chút sự sắc bén cần thiết.

Bước sang hiệp hai, chân sút kỳ cựu Talaha cũng phung phí tình huống ngon ăn khác. Tiền đạo Malaysia bắt vô lê cận thành đi vọt xà ngang, sau pha làm tường đúng nhịp của đồng đội.

Ở phía bên kia, Thái Lan luôn chủ động chọn lối đá chậm, chắc, không đẩy quá cao đội hình để đối phương phản công.Tuy nhiên trong trận cầu này, hàng thủ của người Thái lại thiếu đi sự nhanh nhẹn, tỉnh táo cần thiết.

Suốt 90 phút, Thái Lan chủ động phòng ngự để giữ tỷ số hòa trong khi những pha tấn công của Malaysia trở nên vô vọng bởi cầu thủ xuống sức vào những phút của trận đấu.

Chung cuộc, hai đội cầm chân nhau với tỷ số hoà 0-0. Trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Rajamangala vào ngày 5.12.

Minh Phương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia - Thái Lan 0-0: Cầm hoà ĐKVĐ trên sân nhà, Harimau Malaya tạo cho mình lợi thế ở trận lượt về