Thủ tướng Malaysia - Muhyiddin Yassin hôm 28.5 đã tuyên bố "tổng phong tỏa" trên toàn quốc bắt đầu từ tháng 6.2021 khi số ca nhiễm coronavirus ở nước này tăng lên mức kỷ lục.

Malaysia 'tổng phong tỏa' toàn quốc khi có hơn 549.510 ca COVID-19, 4 ngày liền lập kỷ lục

Nhân Hoàng | 28/05/2021, 21:52

Thủ tướng Malaysia - Muhyiddin Yassin hôm 28.5 đã tuyên bố "tổng phong tỏa" trên toàn quốc bắt đầu từ tháng 6.2021 khi số ca nhiễm coronavirus ở nước này tăng lên mức kỷ lục.

Ông Muhyiddin Yassin cho biết việc phong tỏa chặt chẽ từ ngày 1 đến ngày 14.6 dành cho tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội và chỉ các dịch vụ thiết yếu cùng các lĩnh vực kinh tế còn hoạt động, sẽ được hội đồng an ninh quốc gia liệt kê.

Sự lây lan COVID-19 ở Malaysia những tuần gần đây đã nghiêm trọng hơn, một phần do các biến thể coronavirus có khả năng lây truyền cao. Các bệnh viện cũng rơi vào tình trạng căng thẳng.

Ông Muhyiddin Yassin cho biết: “Sự gia tăng mới nhất của các ca bệnh hàng ngày cho thấy xu hướng tăng mạnh, năng lực của các bệnh viện trên toàn quốc để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đang trở nên hạn chế”.

Malaysia đã ghi nhận 8.290 ca mắc COVID-19 mới hôm 28.5, ngày thứ tư liên tiếp lập kỷ lục số bệnh nhân mới, nâng tổng số lên 549.514. Số người chết hàng ngày do COVID-19 cũng lập kỷ lục mới với 63 trường hợp vào đầu tuần này.

Bộ Y tế Malaysia báo cáo 61 trường hợp tử vong do COVID-19 hôm 28.5, nâng tổng số lên 2.552 người.

Malaysia đã bắt đầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 nhưng các nhà phê bình cho rằng việc triển khai còn chậm. Khoảng 1,7 triệu người ở Malaysia đã nhận được ít nhất một liều vắc xin tính đến 27.5.

Trong bối cảnh nền kinh tế đóng cửa hoàn toàn, Bộ Tài chính Malaysia sẽ sớm công bố gói cứu trợ cho các cá nhân và khu vực kinh tế, theo ông Muhyiddin Yassin.

Ông Muhyiddin Yassin cho biết, nếu Malaysia có thể giảm số ca mắc COVID-19 trong hai tuần đầu tiên sau tổng phong tỏa, chính phủ sẽ cho phép một số lĩnh vực mở cửa lại từ từ trong suốt 4 tuần tới, sau đó tất cả lĩnh vực kinh tế sẽ được phép hoạt động.

malaysia-ra-lenh-tong-phong-toa-khi-co-hon-549514-ca-covid-19.jpg
Một con phố vắng vẻ trong thời gian bị phong tỏa do đại dịch COVID-19 ở Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia

Malaysia đã tung ra gói kích thích hơn 300 tỉ ringgit (72,60 tỉ USD) kể từ năm ngoái để giảm bớt tác động của đại dịch COVID-19 với nền kinh tế.

Quốc gia Đông Nam Á cũng được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ tháng 1.2021 để hạn chế sự lây lan coronavirus, đình chỉ Quốc hội và về cơ bản chấm dứt các hoạt động chính trị trong bối cảnh tranh giành quyền lực.

Nền kinh tế Malaysia đang trên đà phục hồi trong quý đầu tiên trước khi số ca COVID-19 bắt đầu tăng đột biến.

Nền kinh tế đã sụt giảm 5,6% vào 2020, hiệu suất hàng năm tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, nhưng ngân hàng trung ương dự báo tăng trưởng 6% - 7,5% trong năm nay.

malaysia-tong-phong-toa-toan-quoc-khi-co-hon-549514-ca-covid-191.jpg
Ở Đông Nam Á, Malaysia có số ca mắc COVID-19 cao thứ ba sau Indonesia (1.803.361) và Philippines (1.209.154). Số người chết vì COVID-19 ở Indonesia và Philippines cao gấp nhiều lần Malaysia, lần lượt là 50.100 và 20.566
Bài liên quan
Chưa hết khổ do COVID-19, hơn 50.000 người ở Ấn Độ mất nhà vì bão Yaas
Các quan chức cho biết một cơn lốc xoáy mạnh đã quét vào miền đông Ấn Độ từ Vịnh Bengal hôm 26.5, làm ngập hàng trăm ngôi làng ở vùng trũng thấp, khiến hơn 50.000 người mất nhà cửa và 1 người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia 'tổng phong tỏa' toàn quốc khi có hơn 549.510 ca COVID-19, 4 ngày liền lập kỷ lục