Sau khi bị Tottenham đánh bại và loại ra khỏi sân chơi danh giá nhất châu lục, Man City sẽ lại tiếp tục chạm trán với đối thủ này ở vòng 34 Premier League. Nếu tiếp tục thất bại, Pep sẽ mất ngôi vô địch

Man City - Tottenham: Mauricio Pochettino tiếp tục đánh bại Pep Guardiola?

Quốc Cường | 20/04/2019, 08:04

Sau khi bị Tottenham đánh bại và loại ra khỏi sân chơi danh giá nhất châu lục, Man City sẽ lại tiếp tục chạm trán với đối thủ này ở vòng 34 Premier League. Nếu tiếp tục thất bại, Pep sẽ mất ngôi vô địch

Man City gặpTottenham không chỉ là trận cầu tâm điểm vòng 34 Ngoại hạng Anh thông thường. Bởi cách đây 3 ngày họ mới vừa bị loại khỏi Champions League ngaytại sân Etihad. Thất bại này không chỉ phá tan giấc mơ ăn 4 của Pep và các học trò mà nó còn là một đòn đau mà họ phải vượt qua trong trận đấu tối nay.

Trước đó, dù giành chiến thắng 4-3 trước Tottenham tại sân Etihad vào rạng sáng 18.4 song Man City vẫn bị loại khỏi Champions League vì dù kết quả đi và về là 4-4 nhưng Man City bị loại vì luật bàn thắng sân khách.

Như một sự sắp đặt của số phận, tối nay, rất có thể là Tottenham lại là độibiến tham vọng ‘ăn ba’ của nửa Xanh thành Manchester thành ‘ăn hai’.

Trên thực tế, không có chiếc Cúp bạc nào được trao ngay tại Etihad sau trận đấu này. Nhưng nếu chỉ hòa hoặc thua, Man City sẽ đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành ngôi vương với Liverpool.

Bởi trước mắt củaThe Citizens, sau khi gặp Tpttenham, họ còn phải chạm trán M.U ở vòng đấu tiếp theo. "Nửa thành Manchester đỏ" cũng đã bị loại khỏi Champions League và họ buộc phải chiến đấu hết mình cho một suất trong Top 4 nếu muốn có mặt tại sân chơi lớn này vào năm sau.

TottenHam có đủ sức để ngáng chân Man City một lần nữa?

Dĩ nhiên, câu trả lời sẽ là CÓ một khi bóng còn chưa lăn. Và trên thực tế, các học trò của HLV Mauricio Pochettino đủ sức làm điều này.

Đừng quên Tottenham cũng còn mục tiêu trong phần còn lại của mùa 2018/19. Spurs đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nhưng khoảng cách giữa họ với MU (thứ 6) cũng chỉ là 3 điểm.

Nghĩa là nếu sảy chân, Gà trống không những để Quỷ đỏ bắt kịp về điểm số mà còn trao cơ hội vượt lên cho Arsenal và Chelsea.

Đấy là về mặt động lực. Còn về lối chơi, Spurs (cùng với Liverpool) luôn là hai trong những đối thủ gây ra nhiều khó khăn nhất cho Man City ở Premier League.

Lối chơi pressing khắp mặt sân của Gà trống là điều mà thầy trò HLV Guardiola hết sức e ngại. Không Harry Kane, HLV Pochettino càng có điều kiện để gia cố sự chắc chắn bằng một cầu thủ phòng ngự hoặc ít có xu hướng tấn công hơn.

Tottenham cũng đang sở hữu một Son Heung-min đang có phong độ cao. Hai lần chạm trán gần nhất với Man City, ngôi sao người Hàn Quốc đều ‘nổ súng’ (tổng cộng 3 bàn).

4 trận vừa qua trên mọi đấu trường, anh thực hiện tới 4 pha lập công và 1 lần kiến tạo. Chân sút 26 tuổi càng lợi hại hơn khi trở thành ‘kép chính’ trên hàng công thay vì phải chia sẻ vai trò săn bàn với Harry Kane.

Có thể Man City sẽ ‘chơi tất tay’ ở cuộc sinh tử chiến này. Song, sau những gì đã thể hiện, Son Heung-min và các đồng đội đủ sức giành ít nhất 1 điểm khi rời sân Etihad vào thứ Bảy, 20.4.

Tiểu Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Man City - Tottenham: Mauricio Pochettino tiếp tục đánh bại Pep Guardiola?