Man Utd đã có chiến thắng 4-0 trước Everton để quay trở lại với vị trí số 1. Chỉ có điều, họ không được độc chiếm ngôi vị này mà phải chia đôi với kình địch cùng thành phố.

Man Utd nước rút thành công nhưng phải chung 'sổ đỏ' với kình địch

Anh Tú | 18/09/2017, 06:20

Man Utd đã có chiến thắng 4-0 trước Everton để quay trở lại với vị trí số 1. Chỉ có điều, họ không được độc chiếm ngôi vị này mà phải chia đôi với kình địch cùng thành phố.

Trước khi Man Utd gặp Everton thì Man City đã chiếm ngôi đầu nhờ chiến thắng 6-0 trên sân Watford. Để lấy lại được vị trí số 1 thì thầy trò nhà HLV Jose Mourinho phải thắng Everton với cách biệt ít nhất 4 bàn. Với quyết tâm thắng đậm, Man Utd chơi tấn công ngay từ đầu và họ chỉ cần chờ 4 phút để Valencia ghi bàn mở tỷ số.

Tuy nhiên, các CĐV Man Utd sau đó phải chờ rất lâu mà không thấy bàn thứ 2. Mãi đến phút 83, Mkhitaryan mới ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thua thứ 2 khiến các cầu thủ Everton hết động lực thi đấu và Man Utd tranh thủ khi đó để nhồi thêm 2 bàn thắng nhờ công Lukaku phút 89, Martial phút bù giờ thứ 2.

Chiến thắng 4-0 là vừa đủ để Man Utd trở lại ngôi đầu nhưng chưa đủ để họ đẩy Man City khỏi vị trí số 1. Sau 5 vòng, cả 2 đội cùng 13 điểm và hiệu số 16/2. Vì thế, 'sổ đỏ' chứng tỏ quyền sở hữu ngôi đầu giải Anh cùng ghi tên Man Utd và Man City. Nếu vào cuối giải mà chuyện này lặp lại thì 2 đội sẽ phải đá play-off để tranh ngôi vô địch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Man Utd nước rút thành công nhưng phải chung 'sổ đỏ' với kình địch