Các chiến binh của Mặt trận al-Nusra đã tràn vào một thị trấn do quân nổi dậy Syria kiểm soát ở miền bắc Syria, lấy đi các loại vũ khí và tiền tài trợ của Mỹ.

Mặt trận al-Nusra thu giữ vũ khí và tiền của Mỹ từ tay quân nổi dậy Syria

14/03/2016, 08:00

Các chiến binh của Mặt trận al-Nusra đã tràn vào một thị trấn do quân nổi dậy Syria kiểm soát ở miền bắc Syria, lấy đi các loại vũ khí và tiền tài trợ của Mỹ.

Nusra Front - nhóm chiến binh liên kết với Al-Qaeda đang thực hiện hàng loạt chiến dịch mở rộng vùng kiểm soát của chúng, nhắm vào những khu vực do lực lượng nổi dậy nắm giữ ở tỉnh Idlib, kể từ khi lệnh ngừng bắn tại Syria chính thức có hiệu lực cách đây 2 tuần.
Sư đoàn 13 của Quân đội Syria Tự do (FSA) cho biết trên Twitter hôm 13.3 rằng các chiến binh của Mặt trận Nusra đã cùng với các chiến binh của nhóm Jund al-Aqsa đã tấn công vào thị trấn Maarat Numan, bắt giữ các lãnh đạo của Sư đoàn.
Trước đó, đêm 12.3, Sư đoàn 13 đã bị liên quân của Mặt trận Nusra và các chiến binh của nhóm Jund al-Aqsa tấn công, 7 chiến binh của lực lượng này đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ.
Đài quan sát nhân quyền Syria, có trụ sở tại Anh, cho biết Nusra đã thu giữ tên lửa chống tăng, xe bọc thép, xe tăng và hàng loại vũ khí khác cũng như tiền tài trợ của chính phủ Mỹ. Ngoài ra, Nusra và Jund al-Aqsa cũng bắt giữ 40 chiến binh do Mỹ đào tạo và tài trợ kinh phí hoạt động.
Hồi năm 2015, Nusra Front và FSA có quan hệ khá mật thiết với nhau khi cùng nhau chiếm giữ tỉnh Idlib của Syria. Tuy nhiên, hai nhóm trở nên căng thẳng do Mặt trận Nusra có quan điểm cực đoan khủng bố.
Trong thỏa thuận ngừng bắn được Nga và Mỹ bảo trợ, chính thức có hiệu lực từ ngày 27.2, Mặt trận Nusra cùng với Tổ chức khủng bố IS không nằm trong khuôn khổ thỏa thuận. Do đó, từ cuối tháng 2 đến nay, quân đội Syria và Nga đã mở rộng hàng loạt chiến dịch tấn công vào các khu vực do quân khủng bố IS cũng như Nusra Front chiếm giữ.
Thiên Hà (theo AP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mặt trận al-Nusra thu giữ vũ khí và tiền của Mỹ từ tay quân nổi dậy Syria