V.League 2019 đã hạ màn vào tối qua 23.10 với sự lên ngôi vương của Hà Nội FC, Khánh Hoà nói lời chia tay. Riêng danh hiệu Vua phá lưới thuộc về ngoại binh Pape Omar với số lần ghi bàn là 14

Minh Vương là vua phá lưới nội, vẫn chờ tiếng gọi của HLV Park Hang-seo

nguyen huy | 24/10/2019, 08:05

V.League 2019 đã hạ màn vào tối qua 23.10 với sự lên ngôi vương của Hà Nội FC, Khánh Hoà nói lời chia tay. Riêng danh hiệu Vua phá lưới thuộc về ngoại binh Pape Omar với số lần ghi bàn là 14

Nếu danh hiệu chính thức thuộc về Omar thì Trần Minh Vương của HAGL trở thành cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất. Là chân sút nội hay nhất V.League 2019 (12 bàn), Trần Minh Vương thừa nhận mình chỉ là người may mắn, đồng thời không quên dành những lời cảm ơn chân thành nhất tới các đồng đội đã hỗ trợ anh trong suốt mùa giải qua.

Bên cạnh đó, tiền vệ người Thái Bình cho biết mình luôn sẵn sàng để chờ đợi việc được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐT Việt Nam.Hi vọng với những gì đã thể hiện cùng HAGL ở mùa giải 2019, cơ hội trở lại ĐT Việt Nam sẽ lại mỉm cười với Minh Vương.Bởi trước đây anh thường có tên trong danh sách của HLV Park nhưng trong thời gian quadù thi đấu rất tốt, ghi bàn đều đặn cho CLB HAGL nhưng Minh Vương lại không có tên trong bảng triệu tập của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Minh Vương chia sẻ, anh vẫn luôn phấn đấu hết mình cho mỗi trận đấu , anh vẫn luôn sẵn sàng và chờ đợi "tiếng gọi của thầy Park" vì được khoác trên người chiếc áo đội tuyển là điều mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mong muốn.

Khánh Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
25 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Minh Vương là vua phá lưới nội, vẫn chờ tiếng gọi của HLV Park Hang-seo