Bộ Công an vừa chỉ đạo mở rộng phạm vi truy lùng Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, Tuấn "Khỉ"), nghi can gây ra vụ bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi.

Mở rộng phạm vi truy lùng Tuấn Khỉ ra các tỉnh phía nam, ngăn chặn trốn sang Campuchia

Anh Tú | 01/02/2020, 11:14

Bộ Công an vừa chỉ đạo mở rộng phạm vi truy lùng Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, Tuấn "Khỉ"), nghi can gây ra vụ bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi.

Phạm vi mở rộng bao gồm các tỉnh lân cận: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. Ngoài việc phát tờ rơi hình ảnh đối tượng, Công an các địa phương lân cận TP.HCM còn chủ động tập trung lực lượng hỗ trợ truy lùng đối tượng tại khu vực giáp ranh.

Vào lúc này, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh thành phía nam tiếp tục truy lùng. Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bình Dương đặc biệt khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác với đối tượng đặc biệt nguy hiểm này. Ai phát hiện đối tượng thì cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất, chứ không tùy tiện bắt giữ. Mặt khác, người dân không nên tụ tập tại các khu vực cách ly, nguy hiểm, nhằm tránh thiệt hại, rủi ro không đáng có, đặc biệt là tránh cản trở hoạt động truy bắt đối tượng của cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Bình Phước cũng ra công văn đề nghị các phòng, trại, công an huyện, thị xã, thành phố thông báo nội dung vụ án, đặc điểm đối tượng và vật chứng cần truy tìm đến toàn thể chiến sĩ trong đơn vị và quần chúng nhân dân biết, nâng cao cảnh giác và tố giác tội phạm.

Trước lo ngại về việc Tuấn khỉ có thể tìm đường tẩu thoát sang Campuchia, Bộ Tư lệnh Biên phòng chỉ đạo hướng chính diện có khả năng Tuấn “Khỉ” lẩn trốn là Tây Ninh, Bình Phước, Long An.

Trên Zing, thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết các đồn, trạm biên phòng đã tăng cường quân số, tăng tuần tra để truy bắt nghi can. Riêng Tây Ninh có 15 đồn, 16 trạm đều tăng cường quân ra biên giới, phối hợp với cả Campuchia để truy bắt Tuấn “Khỉ”.

P.V
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
một giờ trước Thị trường và chính sách
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mở rộng phạm vi truy lùng Tuấn Khỉ ra các tỉnh phía nam, ngăn chặn trốn sang Campuchia