Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6 trận động đất xảy ra tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) trong ngày 28.7. Trong đó, trận động đất diễn ra lúc 8 giờ 26 phút 42 (giờ Hà Nội) là trận động đất mạnh 4 độ richter.

Mộc Châu liên tiếp bị động đất trong 2 ngày liền

28/07/2020, 15:28

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6 trận động đất xảy ra tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) trong ngày 28.7. Trong đó, trận động đất diễn ra lúc 8 giờ 26 phút 42 (giờ Hà Nội) là trận động đất mạnh 4 độ richter.

Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam), trong ngày 28.7, các trận động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La). Cụ thể, lúc 13 giờ (giờ Hà Nội) một trận động đất mạnh 2,8 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,910 độ vĩ bắc, 104,751 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12,1km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Lúc 12 giờ 50 phút 11, một trận động đất có độ mạnh 2,9 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,907 độ vĩ bắc, 104,773 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12,5km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Lúc 12 giờ 1 phút 7, trận động đất có độ mạnh 3,1 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,903 độ vĩ bắc, 104,699 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 9km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Lúc 11 giờ 7 phút 34, trận động đất có độ mạnh 2,7 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,902 độ vĩ bắc, 104.760 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 14,9 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, 8 giờ 26 phút 42, trận động đất có độ mạnh 4,0 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,922 độ vĩ bắc, 104,737 độ kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12,1km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Lúc 6 giờ 17 phút 20, khu vực huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) cũng xảy ra động đất có độ mạnh 3,3 richter tại vị trí có tọa độ 20,924 độ vĩ bắc, 104,698 độ kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Như vậy, trong 2 ngày (27 và 28.7), khu vực huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đã xảy ra liên tiếp các trận động đất. Đặc biệt, khoảng 12 giờ 14 phút trưa 27.7, một trận động đất có độ mạnh 5,3 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,83 độ vĩ bắc, 104,65 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 14km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 vùng chấn tâm. Trận động đất này được đánh giá tương đối mạnh, khiến người dân ở thủ đô Hà Nội cũng cảm nhận được sự rung lắc từ dư chấn.

Trước tình hình động đất liên tiếp xảy ra, chiều 27.7, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất. Thủ tướng Chính phủ cũng gửi lời thăm hỏi đến chính quyền và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi động đất và yêu cầu UBND các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở khẩn trương kiểm tra, đánh giá thiệt hại, ảnh hưởng của động đất đến công trình nhà ở của nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn; kịp thời phát hiện, triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả (trong trường hợp xảy ra sự cố) để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu thông tin kịp thời về động đất và dư chấn do động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho nhân dân, tránh hoang mang, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ đạo kiểm tra các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố, hư hỏng (nếu có) để bảo đảm an toàn cho công trình.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Thu Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mộc Châu liên tiếp bị động đất trong 2 ngày liền