Vụ xả súng vào hai thánh đường Hồi giáo tại New Zealand khiến sự chú ý tập trung vào chủ nghĩa thượng tôn da trắng đang trỗi dậy tại Mỹ - nơi các đối tượng cực hữu đã thực hiện không ít hành động bạo lực.

Mối nguy chủ nghĩa thượng tôn da trắng đang trỗi dậy

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 17/03/2019, 14:11

Vụ xả súng vào hai thánh đường Hồi giáo tại New Zealand khiến sự chú ý tập trung vào chủ nghĩa thượng tôn da trắng đang trỗi dậy tại Mỹ - nơi các đối tượng cực hữu đã thực hiện không ít hành động bạo lực.

Nhưng cựu đặc vụ Cục Điều tra liên bang (FBI) Ali H. Soufan lại cho biết: “Chính phủ Mỹ và cộng đồng tình báo vẫn chưa công nhận chủ nghĩa thượng tôn da trắng như một mạng lưới khủng bố lan rộng ở nhiều quốc gia phương Tây”.

Theo nhà báo Nate Thayer chuyên nghiên cứu chủ nghĩa thượng tôn da trắng, kẻ xả súng thánh đường tại New Zealand có liên kết chặt chẽ với phong trào tân phát xít. Ông cảnh báo: “Còn hàng trăm đối tượng tương tự. Chúng có vũ trang, cực đoan, hoạt động đơn độc và liên lạc với nhau qua phương tiện truyền thông xã hội”.

Nghi phạm xả súng thánh đường hôm 15.3 Brenton Tarrant dùng tay phải ra dấu hiệu “thượng tôn da trắng” tại tòa - Ảnh: Reuters

Trước câu hỏi liệu những cá nhân theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng có phải mối đe dọa ngày càng lớn trên toàn thế giới hay không, Tổng thống Donald Trump trả lời: “Tôi xem họ là một nhóm nhỏ gặp vài vấn đề nghiêm trọng”.

Con số thống kê lại không cho thấy như vậy. Giám đốc điều hành Liên đoàn Chống phỉ báng (ADL) Jonathan Greenblattlưu ý rằng những phần tử cánh hữu chịu trách nhiệm cho hơn 70% của 427 vụ giết người có yếu tố cực đoan trong giai đoạn 2009- 2018 trên nước Mỹ, vượt xa số vụ do đối tượng cánh tả hay cực đoan Hồi giáo gây ra.

Vào tháng 10.2018 vừa xảy ra vụ tấn công giáo đường Do Thái ở thành phố Pittsburgh (bang Pennsylvania) khiến 11 người thiệt mạng. Kẻ gây án theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng.

FBI cũng trong tháng này bắt giữ 4 thành viên một nhóm suy tôn da trắng với cáo buộc tấn công người có quan điểm khác biệt khi tham gia các cuộc biểu tình.

Tháng 2 năm nay, FBI bắt thêm trung úy Christopher Hasson thuộc lực lượng tuần duyênMỹ. Hasson muốn xây dựng “đất nước cho người da trắng” nên mua nhiều vũ khí, lên kế hoạch sát hại chính trị gia đảng Dân chủ, nhà báo và dân thường.

Brenton Tarrant - nghi phạm vụ xả súng thánh đường hôm 15.3 - cũng thể hiện tư tưởng tương tự qua “bản tuyên ngôn” mà cá nhân này đăng lên mạng xã hội cũng như gửi cho Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trước lúc gây án. Đối tượng than phiền về tình trạng nhập cư ồ ạt, cảnh báo về nguy cơ chủng tộc - văn hóa châu Âu bị thay thế.

Trên khẩu súng của mình, Tarrant vẽ ký hiệu phổ biến của các nhóm tân phát xít và suy tôn da trắng.

“Kẻ xả súng tại New Zealand gắn liền với âm mưu do nhóm tân phát xít khởi xướng, phát động nhiều cuộc tấn công kiểu như vậy. Họ hoan nghênh và biết rằng chuyện này sẽ lặp lại”, nhà báo Thayer khuyến cáo.

Cẩm Bình (theo Straits Times)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
3 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mối nguy chủ nghĩa thượng tôn da trắng đang trỗi dậy