Theo thông tin từ UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), tính đến chiều nay (17.8) trên địa bàn huyện này đã có 2 người chết và 3 người mất tích vì mưa lũ.

Mưa lũ ở Nghệ An: 2 người chết và 3 người mất tích

Quang Cường | 17/08/2018, 19:02

Theo thông tin từ UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), tính đến chiều nay (17.8) trên địa bàn huyện này đã có 2 người chết và 3 người mất tích vì mưa lũ.

>> Nghệ An: Mưa lớn gây ngập nhà và sạt lở, thủy điện xả lũ

Khoảng 11 giờ 30 ngày 17.8, Cụt Văn Thôn (học sinh lớp 6) trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) đi qua suối tại bản Lưu Thắng không may bị nước lũ cuốn trôi. Chính quyền địa phương nhận đượctin báo liền tổ chức tìm kiếm, sau đó phát hiện thi thể nạn nhân này.

Nhiều bản làng ở huyện miền núi Nghệ An vẫn đang bị cô lập - Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng huyện Kỳ Sơn cũng phát hiện một thi thể nam giới (chưa xác định danh tính) độ tuổi trung niên trôi dạt trên khu vực sông thuộc bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm.

Ông Phan Sỹ Thắng, Chánh văn phòng UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, chính quyền cũng nhận được tin thông trên địa bàn huyện hiện có 3 người đang mất tích.

Đường QL7, đoạn xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) sạt lở nghiêm trọng - Ảnh: CTV

Mưa lũ cũng làm cho tuyến đường QL7 qua huyện Kỳ Sơn bị sạt lở ở một số điểm, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Nhiều bản làng đang bị cô lập, hàng chục nhà dân đang bị ngập tại huyện này.

Thủy điện lớn nhất Nghệ An vận hành hồ chứa cắt giảm lũ

Ngày 17.8, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An ban hành văn bản số 6196/LVHTĐ-PCTT lệnh Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ cắt giảm lũ vùng hạ du.

Theo công văn, lưu lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ lúc 7 giờngày 17.8 là 2.804m3/s; mực nước hồ thủy điện này cùng thời điểm là 193,7m.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An lệnh Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành hồ thủy điện Bản vẽ xả nước qua công trình với lưu lượng không lớn hơn lưu lượng về hồ để cắt giảm lũ cho hạ du.

Thời điểm bắt đầu vận hành tăng lưu lượng xả là 15 giờ ngày 17.8; lưu lượng xả qua công trình từ 1.000m3/s đến 2.500m3/s, bao gồm lưu lượng xả đập tràn và lưu lượng qua tổ máy. Thời gian tăng dần lưu lượng xả từ 15 giờ ngày 17.8 đến 7 giờ ngày 18.8 đạt lượng xả 2.500m3/s.

Khi mực nước hồ Bản Vẽ đạt mực nước dâng bình thường, Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành tăng dần lưu lượng xả sao cho khi mực nước hồ Bản Vẽ đạt đến mực nước dâng bình thường thì lưu lượng nước về hồ bằng lưu lượng nước qua công trình.

Thuỷ điện Bản Vẽ được xây dựng tại thượng nguồn Nậm Nơn, đập chính và nhà máy điện đặt tại Bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương (Nghệ An).

Thuỷ điện Bản Vẽ được khởi công năm 2005, phát điện hòa lưới điện quốc gia năm 2010, có công suất thiết kế 320MW. Đập của thuỷ điện tạo ra hồ Bản Vẽ, diện tích mặt nước 8.700km2, thuộc địa bàn bốn xã Yên Na, Hữu Khuông, Mai Sơn và Nhôn Mai (huyện Tương Dương).

Đây là công trình thuỷ điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung và cả tỉnh Nghệ An, cung cấp một phần điện cho nước bạn Lào; đồng thời còn cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn, chống lũ cho vùng hạ lưu sông Cả.

Quang Cường

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mưa lũ ở Nghệ An: 2 người chết và 3 người mất tích