VFF và VPF được cho là đã thống nhất ban đầu để đưa ra phương án điều chỉnh lịch thi đấu V.League và cúp Quốc gia 2019 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho U.22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2019.

'Muốn có' HCV SEA Games, VFF phải kết thúc V.League sớm theo yêu cầu của HLV Park Hang-seo

Trần Ngọc Minh Thư | 29/03/2019, 18:03

VFF và VPF được cho là đã thống nhất ban đầu để đưa ra phương án điều chỉnh lịch thi đấu V.League và cúp Quốc gia 2019 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho U.22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2019.

          

Sau khi kết thúc vòng bảng và giành chiếc vé dự U.23 châu Á 2020, mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thay đổi lịch thi đấu các giải quốc nội để đội tuyển Việt Nam có thời gian tham dự giải King’s Cup tại Thái Lan và U.22 Việt Nam có 5 tuần chuẩn bị trước thềm SEA Games 30.

Cụ thể, trận chung kết Cúp quốc gia 2019 dự kiến sẽ được đẩy sớm, tổ chức vào ngày 24.10 thay vì 31.10 như cũ. V.League 2019 cũng được điều chỉnh nghỉ từ ngày 1 đến 13.6 để nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự giải giao hữu King s Cup tại Thái Lan (từ ngày 5 đến 8.6). Đồng thời, vòng đấu cuối của V.League 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 6.10 thay vì 26.10.

Đây không phải là một điều quá lạ lẫm với các đội bóng tham dự V.League. Ở mùa giải trước, lịch thi đấu lượt về của giải cũng được điều chỉnh theo cách tương tự để đội tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Mặc dù sự điều chỉnh là sẽ có chút ảnh hưởng đến các đội bóng. Tuy nhiên, với mục tiêu là chiếc HCV SEA Games mà bóng đá Việt Nam chưa bao giờ có được nên VFF đã quyết định đáp ứng yêu cầu của HLV Park Hang-seo.

Trước đó, trong buổi họp báo trước thềm vòng loại U.23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị trước SEA Games 2019, đặc biệt trong bối cảnh các cầu thủ lứa U.22 hiện tại còn kém kinh nghiệm và không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau. Chính vì thế, ông đã yêu cầu được tạo điều kiện để có thời gian tập chuẩn bị cho SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm.

"Lứa cầu thủ hiện nay có thể hình tốt hơn nhưng theo đánh giá của tôi, năng lực cá nhân và phong độ có phần thấp hơn so với các cầu thủ trước đây từng thi đấu tại VCK U.23 châu Á 2018. Để có được kết quả tốt, tôi và các cộng sự cần 5 tuần để chuẩn bị cho SEA Games 2019", HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

Dự kiến, môn bóng đá nam tại SEA Games 2019 tại Philippines sẽ diễn ra từ ngày 30.11 đến ngày 11.12.2019.

Đ.N

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Muốn có' HCV SEA Games, VFF phải kết thúc V.League sớm theo yêu cầu của HLV Park Hang-seo