Theo Rambler News, các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra rằng hoạt động thể chất giúp cải thiện thị lực.

Muốn mắt tinh thì đừng đạp xe mà phải chạy bộ

Vũ Trung Hương | 19/04/2017, 06:26

Theo Rambler News, các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra rằng hoạt động thể chất giúp cải thiện thị lực.

Có 18 người tình nguyện tham gia nghiên cứu. Họ được đạp xe tại chỗ đồng thời thực hiện các bài tập thể chất có cường độ vừa phải và cao. Kết quả cuộc khảo sát cho thấy tập thể dụcở mức độ vừa phải giúp tăng cường hoạt tính của các vùng của não chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý thông tin thị giác. Vì vậy, các nhà khoa học khuyên chúng ta nếu cần cải thiện thị lực thì nên đi tản bộ thay vì chạy nhanh và phi xe đạp với tốc độ cao.

Trước đó, các chuyên gia ở Đại học Pisa (Ý) cũng khẳng định những bài tập thể dục hữu ích đối với những người bị giảm thị lực. Khi mắc bệnh này, tầm nhìn suy giảm do gần như hư dầncủa một trong hai mắt. Theo các nhà khoa học, hoạt động thể chất thường xuyên với cường độ vừa phải có tác dụng kích thích sự hình thành của các đường dẫn mới trong não giúp phục hồi thị lực.

Các nghiên cứu trước đây trên những con chuột thí nghiệm cũng cho thấy nhờ tập luyện thể chất mà số lượng kết nối giữa các tế bào thần kinh tăng lên. Nhờ vậy mà thị lực của loài gặm nhấm được cải thiện.

Vũ Trung Hương



Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Muốn mắt tinh thì đừng đạp xe mà phải chạy bộ