Đàn áp tiếng nói bất đồng cùng chính sách kiểm soát dịch COVID-19 nghiêm ngặt khiến số người Hồng Kông chuyển đến Đài Loan tăng lên mức kỷ lục.

Số người Hồng Kông sang Đài Loan sinh sống tăng cao kỷ lục

Cẩm Bình | 28/01/2022, 13:46

Đàn áp tiếng nói bất đồng cùng chính sách kiểm soát dịch COVID-19 nghiêm ngặt khiến số người Hồng Kông chuyển đến Đài Loan tăng lên mức kỷ lục.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Đài Loan thống kê được trong năm 2021 có khoảng 11.173 người Hồng Kông nhận được giấy phép sinh sống tại đảo tự trị – tăng 3,3% so với năm 2020, mức cao nhất từ năm 1991 đến nay.

Hồng Kông đang chứng kiến làn sóng di cư lớn của người dân đặc khu lẫn của người nước ngoài bắt đầu từ năm 2019, khi phong trào đấu tranh dân chủ bị đàn áp mạnh mẽ gây nên bất ổn lớn. Dân số đặc khu trong 12 tháng (tính đến tháng 6.2021) giảm xuống mức kỷ lục: khoảng 7,39 triệu người.

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Hồng Kông (Eurocham) khuyến cáo chính sách kiểm soát dịch không khoan nhượng mà đặc khu thực thi có thể kéo dài đến năm 2024, càng thúc đẩy lao động quốc tế rời khỏi nhiều hơn nữa.

so2022-01-11t075540z_1659142988_rc2uwr9qrdmp_rtrmadp_3_health-coronavirus-hongkong.jpg
Hồng Kông làn sóng di cư lớn - Ảnh: Reuters

Ngoài chính sách kiểm soát dịch, việc Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia có tác động tới các tổ chức công đoàn, tổ chức từ thiện, giới làm phim và hiệp hội nghề nghiệp cũng là nguyên nhân khiến mọi người ra đi.

Đài Loan đang có kế hoạch giúp người đến từ Hồng Kông cùng Macau sinh sống và làm việc tại đảo tự trị dễ dàng hơn. Giấy phép cư trú có thể được gia hạn đến 1 năm trong khi họ tìm kiếm việc làm.

Dân số Đài Loan 2021 giảm năm thứ 2 liên tiếp, xuống còn 23,4 triệu người – mức thấp nhất kể từ năm 2013 đến nay.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số người Hồng Kông sang Đài Loan sinh sống tăng cao kỷ lục