Ngày 2.8, Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Mỹ chính thức rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 03/08/2019, 09:13

Ngày 2.8, Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu: “Mỹ sẽ không giữ một hiệp ước bị Nga cố tình vi phạm. Việc Nga không tuân thủ gây nguy hiểm cho lợi ích tối cao của Mỹ. Họ phát triển và che giấu hệ thống tên lửa vi phạm INF, đe dọa trực tiếp đến Mỹ cùng đồng minh”.

Chính quyền Washington vào nửa năm trước đã báo trước quyết định từ bỏ INF nếu phía Moscow không tái tuân thủ các cam kết trong hiệp ước. Nga bác bỏ cáo buộc vi phạm, đồng thời lên án Mỹ muốn rút khỏi để tự do phát triển tên lửa mới.

Tổng thống Donald Trump tỏ ý sẵn sàng ký thỏa thuận cắt giảm mọi lực lượng hạt nhân mới với Nga, thậm chí có cả Trung Quốc.

“Một hiệp ước mà chúng tôi lẫn họ đều giảm vũ khí hạt nhân là điều tốt”, theo Tổng thống Trump.

Ký kết năm 1987, INF cấm Nga - Mỹ tham gia xử lý, sản xuất hoặc tiến hành phóng thử các loại tên lửa mang được đầu đạn hạt nhân có tầm bắn từ 500 - 5.500km phóng từ mặt đất.

Giới chức Washington cùng nhiều thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xác định Moscow không tuân thủ do phát triển một tổ hợp tên lửa hành trình mang tên 9M729. Phía Nga phản bác tên lửa này có tầm bắn tối đa chỉ đến 480km.

Tên lửa 9M729 bị Mỹ cùng NATO cáo buộc vi phạm INF - Ảnh: Reuters

Sau khi Mỹ chính thức từ bỏ INF, NATO ra tuyên bố đổ lỗi Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, đồng thời khẳng định khối đã nhất trí một loạt biện pháp phối hợp phòng thủ trước nguy cơ từ 9M729. Tổng thư ký Jens Stoltenberg còn nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn nổ ra cuộc chạy đua vũ trang mới”.

Phía Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Mỹ phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Họ cũng yêu cầu chính quyền Washington thi hành lệnh cấm triển khai tên lửa tầm ngắn/trung mang được đầu đạn hạt nhân đến châu Âu.

Tổng thống Vladimir Putin từng đảm bảo không triển khai tên lửa trừ phi Mỹ làm vậy trước. Ông đe dọa một khi Mỹ dám thực hiện bước đi này, tên lửa siêu thanh cùng tàu chiến Nga sẽ áp sát vùng biển Mỹ.

INF cùng Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược Mỹ - Nga (New Start) là hai trụ cột gìn giữ an ninh cho lục địa già. Tuy nhiên trong khi INF dường như chẳng thể cứu vãn thì New Start cũng chuẩn bị hết hạn.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân bác bỏ khả năng tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân ba bên với lý do thực lực của Trung Quốc chưa thể sánh bằng hai cường quốc kia.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Chuyên gia tự tin Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nước đầu tiên lấy mẫu từ sao Hỏa về Trái đất
Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Chinese Lunar Exploration Programme (Chương trình Thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc), dự đoán nước này có thể đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa đá từ sao Hỏa về Trái đất. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy từ các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ chính thức rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga