Theo news.rpci.edu, các nhà nghiên cứu ở Viện Bách khoa Rensselaer (Mỹ) lần đầu tiên đã phát triển một phương pháp in 3D thu được da cùng với các mạch máu. Theo các thử nghiệm sơ bộ, loại da này có thể thay thế hoàn toàn cho mô tự nhiên ở động vật và thậm chí ở người.

Mỹ lần đầu tiên phát triển được da nhân tạo có mạch máu

Vũ Trung Hương | 03/11/2019, 15:06

Theo news.rpci.edu, các nhà nghiên cứu ở Viện Bách khoa Rensselaer (Mỹ) lần đầu tiên đã phát triển một phương pháp in 3D thu được da cùng với các mạch máu. Theo các thử nghiệm sơ bộ, loại da này có thể thay thế hoàn toàn cho mô tự nhiên ở động vật và thậm chí ở người.

Nhà nghiên cứu Pankaj Karand cho biết, hiện nay các mô được sử dụng để thay thế mô da giống như một miếng dán thời trang. Loại mô như vậy có thể chữa lành vết thương nhanh chóng, nhưng từ trước đến nay nó chưa thể hoà hợp hoàn toàn vào cơ thể. Ông lưu ý rằng một trở ngại đáng kể cho sự tích hợp này là thiếu hệ thống mạch máu hoạt động trong các mô thay thế da.

Các nhà nghiên cứu cho biết để điều chỉnh mô, họ đã thêm các tế bào nội mô người vào hỗn hợp giúp phát triển mạch máu và tế bào pericyte của người bao bọc các tế bào nội mô. Cùng với collagen động vật và các tế bào cấu trúc khác, trong vài tuần chúng bắt đầu hình thành mạch máu.

Để chứng minh tính hiệu quả của công nghệ mới, các nhà khoa học đã tạo ra da nhân tạo với các mạch máu từ tế bào chuột và cấy ghép thành công vào chuột thí nghiệm. Miếng cấy ghép ăn liền vào da và không gây ra sự đào thải. Ngoài ra, các mạch còn kết nối với hệ thống tuần hoàn của chuột và bắt đầu cung cấp máu cho các tế bào mô.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ lần đầu tiên phát triển được da nhân tạo có mạch máu