Bộ Thương mại Mỹ lên kế hoạch sửa các quy định liên quan đến cách định nghĩa “sản phẩm trực tiếp từ phần mềm và công nghệ Mỹ” để thu hẹp đối tượng mặt hàng bán dẫn mà Huawei có thể mua.

Mỹ lên kế hoạch chặn nguồn cung của Huawei

16/05/2020, 10:44

Bộ Thương mại Mỹ lên kế hoạch sửa các quy định liên quan đến cách định nghĩa “sản phẩm trực tiếp từ phần mềm và công nghệ Mỹ” để thu hẹp đối tượng mặt hàng bán dẫn mà Huawei có thể mua.

Huawei bị Mỹ siết chặt vòng vây - Ảnh: AP

Các quy định sửa đổi mở rộng quyền hạn cho giới chức Washington trong công tác cấp phép bán hàng bán dẫn sản xuất ở nước ngoài nhưng sử dụng phần mềm/ công nghệ Mỹ scho Huawei.

Trong số sản phẩm chịu ảnh hưởng bởi quy định sửa đổi có những bộ chip (chipset) vốn là thành phần không thể thiếu của điện thoại lẫn nhiều thiết bị điện tử khác. Thay đổi mới sẽ ngăn không cho Huawei mua hàng từ đơn vị sản xuất ở bên ngoài nước Mỹ hòng tránh né biện pháp kiểm soát xuất khẩu hiện tại.

Theo nhà phân tích Stacy Rasgon thuộc công ty đánh giá tài sản AllianceBernstein, quy định sửa đổi đánh thẳng vào khả năng tiếp cận công cụ thiết kế lẫn sản xuất chip cần cho thiết bị viễn thông của “ông lớn” viễn thông Trung Quốc.

Quy định “sản phẩm trực tiếp từ phần mềm và công nghệ Mỹ” sửa đổi sẽ khiến Huawei khó tiếp cận công cụ thiết kế lẫn sản xuất chip cần cho thiết bị viễn thông - Ảnh: SCMP

Ngoài động thái trên, Bộ Thương mại Mỹ còn thông báo sẽ chỉ gia hạn giấy phép cho doanh nghiệp nước này cung cấp “mặt hàng không quan trọng” cho Huawei một lần cuối cùng nữa mà thôi.

Giấy phép trên là sự miễn trừ nhằm giúp doanh nghiệp Mỹ có thời gian điều chỉnh khi Bộ Thương mại đưa Huawei cùng 70 chi nhánh vào Entity List – danh sách đối tượng bị giới chức Washington nhận định có khả năng tham gia hoạt động đi ngược lại lợi ích hoặc an ninh quốc gia. Bộ Thương mại trước đó đã gia hạn 7 lần.

Công ty chất bán dẫn Đài Loan TSMC – đơn vị sản xuất chip quan trọng của Huawei – cho biết họ không được giới chức Mỹ đảm bảo sẽ cấp phép bán hàng cho tập đoàn viễn thông Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Trước Bộ Thương mại Mỹ, Tổng thống Donald Trump giữa tuần qua gia hạn lệnh hành pháp cấm doanh nghiệp Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông sản xuất bởi đối tượng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia thêm một năm.

Hàng loạt “đòn đánh” nhằm vào Huawei được thực hiện giữa lúc quan hệ Mỹ - Trung đang rất căng thẳng. Hai nước liên tục khẩu chiến về dịch COVID-19, chiến tranh thương mại cũng đứng trước nguy cơ tái bùng nổ.

Cẩm Bình (theo SCMP, Reuters)

Bài liên quan
Mỹ có thực sự tiến gần đến việc cấm TikTok khi Thượng viện thông qua dự luật?
Thượng viện vừa thông qua dự luật viện trợ nước ngoài, trong đó có biện pháp cấm TikTok nếu chủ sở hữu là tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) không thoái vốn khỏi ứng dụng chia sẻ video ngắn phổ biến này tại Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ lên kế hoạch chặn nguồn cung của Huawei