Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.
Chuyển động

Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga

Cẩm Bình 29/03/2024 09:54

Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

my.jpg
Trong vũ khí của Nga được thu nhặt trên chiến trường Ukraine có cả linh kiện do Mỹ sản xuất - Ảnh: CNBC

“Vài tuần qua chúng tôi đã gửi thư đến hơn 20 công ty Mỹ. Thư kèm danh sách hơn 600 thực thể nước ngoài cùng yêu cầu các công ty tự nguyện ngừng cung cấp hàng cho số thực thể trong danh sách do nguy cơ chuyển hàng sang Nga rất cao”, Trợ lý Axelrod phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28.3 về tình hình kiểm soát xuất khẩu hằng năm. Ông nói thêm rằng giới chức Bộ Thương mại, Bộ Tài chính lẫn Bộ Ngoại giao Mỹ còn liên hệ trực tiếp với lãnh đạo các công ty để thảo luận chuyện triển khai thêm biện pháp ngăn chặn sản phẩm của họ lọt vào tay Nga.

Số công ty nhận yêu cầu từ Bộ Thương mại Mỹ chuyên sản xuất và buôn bán mặt hàng dùng trong tên lửa cũng như máy bay không người lái (UAV) thu nhặt được ở Ukraine. Kể từ khi cuộc chiến nổ ra, Mỹ cùng hơn 30 quốc gia khác đã áp đặt sự trừng phạt nhằm ngăn Nga tiếp cận công nghệ vũ khí. Tuy nhiên trên chiến trường Ukraine vẫn tìm thấy vũ khí Nga có linh kiện Mỹ. Giới chuyên gia từng chỉ ra Moscow lách lệnh trừng phạt bằng cách lập công ty vỏ bọc ở nhiều nước láng giềng như Kazakhstan, Armenia. Công ty vỏ bọc mua hàng thông qua đơn vị bán lẻ rồi tái xuất sang Nga. Biện pháp đa dạng hóa nguồn cung cũng được áp dụng.

Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga