Đặc phái viên về Triều Tiên của Mỹ Stephen Biegun hiện đang có mặt tại Bắc Kinh. Đây là dấu hiệu chính quyền Washington tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trung Quốc nhằm hồi sinh các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân.

Mỹ nhờ Trung Quốc cứu vãn đàm phán hạt nhân với Triều Tiên

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 26/03/2019, 17:27

Đặc phái viên về Triều Tiên của Mỹ Stephen Biegun hiện đang có mặt tại Bắc Kinh. Đây là dấu hiệu chính quyền Washington tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trung Quốc nhằm hồi sinh các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân.

Theo Đại sứ quán Mỹ, đặc phái viên Biegun sang Bắc Kinh thảoluận chuyện hai nước tiếp tục phối hợp trong nhiều chính sách liên quan đến Triều Tiên. Thông tin chi tiết không được tiết lộ.

Ông Biegun đến vào hôm 24.3, không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump rút lại trừng phạt hai công ty vận tải Trung Quốc vì giúp Triều Tiên trốn tránh cấm vận.

Một số nhà quan sát nhận định chuyến thăm nêu trên cho thấy chính quyền Washington thay đổi chính sách, để cường quốc châu Á đóng vai trò lớn hơn hòng phá vỡ thế bế tắc hiện tại.

Mỹ trước nay miễn cưỡng cho Trung Quốc nhúng tay vào, vì lo ngại chính quyền Bắc Kinh lợi dụng chuyện này đòi hỏi nhiều hơn ở đàm phán trên mặt trận thương mại.

Chuyên gia Thành Hiểu Hà thuộc Đại học Nhân dân cho biết: “Chính quyền Washington vẫn muốn đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên. Bây giờ có thể họ sẽ yêu cầu Trung Quốc trở nên tích cực hơn. Vai trò tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán của Trung Quốc sẽ được tăng cường”.

Chính quyền Bắc Kinh luôn xem sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu, nên thường thúc giục các bên liên quan tìm giải pháp chính trị và hướng đến giải trừ hạt nhân.

Đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều dường như bị đình trệ kể từ hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội vào tháng 2. Phía chính quyền Washington khẳng định sẵn sàng nối lại đàm phán, nhưng hiện đang tồn tại lo ngại quan hệ hai nước lại rơi vào căng thẳng.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui vừa qua bất ngờ đe dọa dừng đàm phán, tuyên bố quyết không nhượng bộ trước nhiều yêu cầu “như côn đồ” từ Mỹ.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ nhờ Trung Quốc cứu vãn đàm phán hạt nhân với Triều Tiên