Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang "đẩy mạnh" các nỗ lực để có thể truy tố ông chủ WikiLeaks Julian Assange, theo CNN cáo trạng buộc tội ông này đã được soạn thảo.

Mỹ quyết bắt bằng được ông chủ WikiLeaks Julian Assange

Hà Ngọc Bách | 21/04/2017, 16:24

Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang "đẩy mạnh" các nỗ lực để có thể truy tố ông chủ WikiLeaks Julian Assange, theo CNN cáo trạng buộc tội ông này đã được soạn thảo.

Tổng chưởng lý Mỹ Jeff Sessions ngày 20.4 tuyên bố rằng việc bắt giữ ông chủ WikiLeaks hiện đang là "ưu tiên" của Mỹ.

Sau tuyên bố của ông Sessions, CNN cho hay chính quyền Mỹ đã chuẩn bị những cáo trạng buộc tội ông Assange, người hiện đang trốn trong Đại sứ quán Ecuador ở London.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố rằng "Tôi yêu WikiLeaks" khi trang tin này đăng tải những hồ sơ mật của đảng Dân chủ giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11.2016.

Tuy nhiên, ngay sau khi chính thức trở thành ông chủ Nhà Trắng, ông Trump đã có quan điểm hoàn toàn khác về WikiLeaks.

Một nguồn tin giấu tên cho CNN biết rằng các công tố viên Mỹ đang phải vật lộn để tìm cách có thể truy tố ông Assange và họ hiện đang tìm được cách hay. Phát Ngôn viên của Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về thông tin này.

Ông Barry Pollack, luật sư của ông Assange ngay lập tức lên tiếng phủ nhận rằng thân chủ của ông sắp bị truy tố.

"Chúng tôi liên lạc với Bộ Tư pháp và họ không cho tôi biết rằng họ đã đưa ra cáo buộc hình sự đối với ông Assange. Họ không muốn có thảo luận, bất chấp những yêu cầu liên tục từ phía chúng tôi rằng họ cần cung cấp thông tin cho chúng tôi về bất kỳ cuộc điều tra nào chống lại thân chủ Assange của chúng tôi. Không có lý do gì để Wikileaks bị phân biệt đối xử với các nhà xuất bản khác", ông Pollack nói.

Hồi năm 2010, chính quyền Mỹ đã mở cuộc điều tra chống lại ông Assange và WikiLeaks vì họ công bố hơn 250.000 tài liệu mật do Chelsea Manning tiết lộ. Các chính trị gia đảng Cộng hòa khi đó nổi giận và buộc tội ông Assange là kẻ phản bội.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ hiện không thể bắt được ông Assange khi ông vẫn còn ở trong Đại sứ quán Ecuador ở Anh, nhằm tránh một lệnh dẫn độ của Thụy Điển. Tân Tổng thống Ecuador, Lenin Moreno hứa sẽ không dẫn độ ông Assange trong chiến dịch vận động tranh cử của mình

Thiên Hà (theo The Guardian)
Bài liên quan
DHL dừng vận chuyển hàng trị giá hơn 800 USD cho người tiêu dùng Mỹ
Đài CNN dẫn lời hãng logistics toàn cầu DHL Express thông báo tạm dừng vận chuyển các lô hàng doanh nghiệp đến người tiêu dùng (B2C) trị giá hơn 800 USD cho các cá nhân tại Mỹ từ ngày 21.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư: Binh chủng Tăng thiết giáp phải thật sự xứng đáng là lực lượng đột kích mạnh
2 giờ trước Sự kiện
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2025), chiều 22.4, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương thăm và làm việc với Binh chủng Tăng thiết giáp (Bộ Quốc phòng).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ quyết bắt bằng được ông chủ WikiLeaks Julian Assange