Báo The Wall Street Journal ngày 26.3 dẫn nhiều nguồn tin cho biết Mỹ vừa yêu cầu Trung Quốc cắt giảm thuế nhập khẩu ô tô, mua nhiều linh kiện bán dẫn hơn và nới lỏng quy định để công ty Mỹ dễ dàng tiếp cận lĩnh vực tài chính hơn.

Mỹ ra điều kiện với Trung Quốc trong lúc căng thẳng thương mại

Cẩm Bình | 26/03/2018, 14:27

Báo The Wall Street Journal ngày 26.3 dẫn nhiều nguồn tin cho biết Mỹ vừa yêu cầu Trung Quốc cắt giảm thuế nhập khẩu ô tô, mua nhiều linh kiện bán dẫn hơn và nới lỏng quy định để công ty Mỹ dễ dàng tiếp cận lĩnh vực tài chính hơn.

Đây là những biện pháp nhằm giảm bất cân bằng trong thương mại Mỹ - Trung được liệt kê trong bức thư Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Robert Lighthizer gửi đến Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vào tuần trước, theo các nguồn tin.

Ngoài ra, The Wall Street Journal cũng cho biết Bộ trưởng Mnuchin đang cân nhắc thực hiện một chuyến thăm đến Bắc Kinh để tiến hành đàm phán.

Thông tin về lá thư trên xuất hiện khi Mỹ và Trung Quốc đang chuẩn bị áp thuế lên hàng hóa của nhau, khiến lo ngại bùng nổ chiến tranh thương mại tăng cao.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin xem xét đến Bắc Kinh bàn về các biện pháp giảm bất cân bằng trong thương mại Mỹ- Trung - Ảnh: Fortune

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23.3 đã ký bản ghi nhớ yêu cầu đánh thuế nhiều hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá gần 60 tỉ USD, đồng thời cáo buộc Trung Quốc đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ.

Ngay sau đó, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo kế hoạch đưa 128 hàng hóa của Mỹ, có tổng kim ngạch nhập khẩu 3 tỉ USD năm 2017, vào danh sách mục tiêu trả đũa thương mại. Những mặt hàng bao gồm rượu, trái cây tươi, trái cây và hạt sấy khô, ống thép, ethanol đã qua điều chế và sâm có thể bị áp thuế 15%, trong khi thịt lợn và những mặt hàng nhôm tái chế phải chịu mức thuế 25%.

Ngày 24.3, ông Lưu Hạc trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Mnuchin đã cáo buộc Washington vi phạm các nguyên tắc thương mại, đồng thời khẳng định Bắc Kinh kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình.

Hiện danh mục hàng hóa Trung Quốc bị áp thuế chưa được phía Mỹ công bố (dự kiến được công bố trong vòng 15 ngày kể từ ngày ông Trump ký bản ghi nhớ). Sau đó sẽ còn có 30 ngày tham vấn.

Cẩm Bình (theo Reuters, The Wall Street Journal)
Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ ra điều kiện với Trung Quốc trong lúc căng thẳng thương mại