Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 25.3 lên tiếng chỉ trích kế hoạch tăng cường hệ thống vũ khí của quân đội Hàn Quốc, cho đây là hành động đi ngược lại bầu không khí yên bình trên bán đảo Triều Tiên hiện tại.

Triều Tiên chỉ trích quân đội Hàn Quốc sắm quá nhiều vũ khí

Cẩm Bình | 26/03/2018, 10:38

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 25.3 lên tiếng chỉ trích kế hoạch tăng cường hệ thống vũ khí của quân đội Hàn Quốc, cho đây là hành động đi ngược lại bầu không khí yên bình trên bán đảo Triều Tiên hiện tại.

Kế hoạch mà tờ báo này chỉ trích là quyết định triển khai tiêm kích tàng hình F-35A và động thái mua thêm tên lửa không đối đất tầm xa Taurus.

Quân đội Seoul dự kiến sẽ có buổi lễ chính thức giới thiệu chiếc F-35A đầu tiên trong tuần này, và bộ phận phụ trách vũ khí của quân đội trước đó cho biết vào tháng 2 đã ký một hợp đồng mua thêm 90 tên lửa Taurus.

Theo tờ Rodong Sinmun: “(Những tuyên bố triển khai và sắm thêm vũ khí như vậy) là lời khiêu khích công khai đến bên đàm phán và cũng là bước đi nguy hiểm đi ngược lại bầu không khí hòa giải, đoàn kết mà hai miền Triều Tiên đã không được chứng kiến trong thời gian dài”.

“Đàm phán và chuẩn bị cho chiến tranh không thể đứng cùng nhau. Theo đuổi các lựa chọn quân sự không có hiệu quả với chúng tôi”, Rodong Sinmun viết.

Quan hệ hai miền trong thời gian qua đã “tan băng”kể từ khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong bài phát biểu mừng năm mới 2018 dùng giọng điệu ôn hòa với Hàn Quốc, kêu gọi hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.

Sau một loạt những hoạt động ngoại giao, giới chức hai miền đã nhất trí tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Kim vào tháng 4. Công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ được bàn vào một cuộc gặp ngày 29.3 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Hai miền sắp có cuộc gặp thượng đỉnh - Ảnh: Daily Dot

Không chỉ có gặp thượng đỉnh Hàn - Triều, nỗ lực ngoại giao cũng đã mở ra triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim dự kiến diễn ra vào tháng 5.

Để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến tiến triển hiện tại, quân đội Hàn Quốc lên kế hoạch tổ chức lễ ra mắt F-35A một cách khiêm tốn.

Cẩm Bình (theo The Korea Times)
Bài liên quan
Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)
Ngày 24.4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên chỉ trích quân đội Hàn Quốc sắm quá nhiều vũ khí