Sáng kiến Đánh giá tình hình chiến lược Biển Đông (SCSPI) thuộc Đại học Bắc Kinh thống kê được 36 chuyến bay trinh sát mà Mỹ thực hiện trên Biển Đông trong tháng 6 - bằng một nửa số chuyến bay hồi tháng 5.

Mỹ tạm chuyển hướng từ Biển Đông sang biển Hoa Đông

Cẩm Bình | 07/07/2021, 08:15

Sáng kiến Đánh giá tình hình chiến lược Biển Đông (SCSPI) thuộc Đại học Bắc Kinh thống kê được 36 chuyến bay trinh sát mà Mỹ thực hiện trên Biển Đông trong tháng 6 - bằng một nửa số chuyến bay hồi tháng 5.

Số chuyến bay trinh sát biển Hoa Đông tháng 6 tăng đáng kể so với tháng trước. 22 lượt trinh sát cơ Mỹ hoạt động trên biển Hoa Đông tháng 5 gồm máy bay cảnh báo sớm E-3B, máy bay trinh sát điện tử RC-135U cùng máy bay trinh sát không người lái MQ-4C và RQ-4.

Đặc biệt vào ngày 3.6, một chiếc RC-135U cất cánh từ căn cứ Kadena (Nhật Bản) đi vào biển Hoa Đông rồi hướng về phía tây xâm nhập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Trung Quốc.

Hoạt động của quân đội Mỹ quanh Đài Loan ghi nhận 2 cột mốc mới. Thứ nhất là máy bay trinh sát săn tìm tàu ngầm P-8A lần đầu tiên di chuyển qua eo biển Đài Loan từ bắc xuống nam, thứ hai là chuyến thăm hòn đảo tự trị thực hiện bởi 3 Thượng nghị sĩ Mỹ bằng máy bay quân sự C-17A thay vì máy bay dân sự.

6838e066-ccdc-11ea-9c1b-809cdd34beb3_image_hires_112913.jpg
Trong tháng 6, máy bay Mỹ từng có lần xâm nhập ADIZ của Trung Quốc và trinh sát săn tìm tàu ngầm dọc eo biển Đài Loan - Ảnh: SCMP

Theo SCSPI, ngoài tạm thời chuyển trọng tâm sang biển Hoa Đông thì cuộc tập trận Nga thực hiện chỉ cách Hawaii vài trăm dặm cũng là nguyên nhân khiến Mỹ giảm bớt số chuyến bay trinh sát Biển Đông.

Moscow mô tả đây là hoạt động diễn tập quy mô lớn nhất ở Thái Bình Dương kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đến nay. Không quân cùng hải quân Nga phối hợp tiêu diệt một nhóm tác chiến tàu sân bay giả định.

Bài liên quan
Cạnh tranh Mỹ - Trung khiến Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn
Cạnh tranh giữa Mỹ - Trung cùng các chính sách thương mại giữa hai nước đều tác động đến thương mại nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung, cả tích cực và tiêu cực.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao-Du lịch: Quản lý nhà nước về báo chí là thực hiện sự quản lý chứ không làm báo chí
41 phút trước Văn hóa
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nguyễn Văn Hùng lưu ý việc quản lý báo chí là cần phải nghiên cứu để tìm ra cách kiến tạo sự phát triển.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ tạm chuyển hướng từ Biển Đông sang biển Hoa Đông