Sau 4 năm phụ trách nhiệm vụ trinh sát và tiếp liệu trên không cho liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu tại Trung Đông, máy bay cùng binh sĩ Đức chuẩn bị rời khỏi trong năm nay.

Mỹ thuyết phục Đức để lực lượng ở lại Syria

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 09/06/2019, 14:18

Sau 4 năm phụ trách nhiệm vụ trinh sát và tiếp liệu trên không cho liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu tại Trung Đông, máy bay cùng binh sĩ Đức chuẩn bị rời khỏi trong năm nay.

Tuy nhiên tờ Spiegel cho biết, Mỹ đang cố thuyết phục đồng minh kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ, hy vọng họ giúp đỡ bảo vệ quân Mỹ tại cả Syria lẫn Iraq.

Thông tin trên là nội dung thư mật mà Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (USCENTCOM - phụ trách giám sát hoạt động ở Trung Đông) Kenneth F. McKenzie gửi đến Tham mưu trưởng quân đội Đức vào tháng 5.

Trong thư, tướng McKenzie nhấn mạnh: “Để tiếp tục hoạt động chống lại các phần tử cực đoan trong khu vực, năng lực quân sự của mọi đối tác thuộc liên quân vẫn rất cần thiết. Do đó, tôi trân trọng yêu cầu Đức hỗ trợ bằng cách tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát, tiếp liệu và huấn luyện quân sự”.

Theo kế hoạch mang tên Camp Sonic thì Đức chỉ duy trì lực lượng từ năm 2015 đến tháng 10.2019 (hiện đóng ở một căn cứ trên lãnh thổ Jordan). Trước đó đã xuất hiện thông tin quan chức Berlin - Washington vài tháng qua đang đàm phán bí mật.

Mặc dù đàm phán có khả năng đạt đồng thuận, nhưng vẫn còn rào cản đến từ đảng Dân chủ Xã hội (SPD) thuộc liên minh cầm quyền tại Đức.

Liên minh cầm quyền lúc gia hạn Camp Sonic vào năm ngoái nhất trí rằng kế hoạch này chỉ kéo dài tối đa đến năm 2019. Chủ tịch SPD lâm thời Rolf Muetzenich gần đây lên tiếng phản đối kéo dài nhiệm vụ thêm nữa.

Cẩm Bình (theo Sputnik News)
Bài liên quan
Trung Quốc mua được chip AI Nvidia tiên tiến mà Mỹ cấm xuất khẩu từ máy chủ Supermicro, Dell, Gigabyte
Một số trường đại học và viện nghiên cứu Trung Quốc gần đây đã mua được chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của Nvidia thông qua các đại lý, bất chấp việc Mỹ thắt chặt lệnh cấm bán công nghệ như vậy cho cường quốc châu Á vào năm ngoái.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ thuyết phục Đức để lực lượng ở lại Syria