Vài ngày qua có khoảng 30 cảnh sát Myanmar cùng người nhà vượt biên sang Ấn Độ vì không muốn nghe lệnh quân đội đàn áp lực lượng biểu tình.

Myanmar đòi Ấn Độ trao trả 8 cảnh sát bỏ trốn do phản đối đàn áp người biểu tình

Cẩm Bình | 06/03/2021, 16:22

Vài ngày qua có khoảng 30 cảnh sát Myanmar cùng người nhà vượt biên sang Ấn Độ vì không muốn nghe lệnh quân đội đàn áp lực lượng biểu tình.

Bà Maria C.T.Zuali - quan chức bang Mirozam (Ấn Độ) giáp Myanmar cho biết bà vừa nhận được thư từ chính quyền thị trấn Falam yêu cầu trao trả 8 cảnh sát để duy trì mối quan hệ hữu nghị. Bức thư liệt kê chi tiết thông tin của các cảnh sát: ở độ tuổi 22 - 25, một người là nữ.

Bà Zuali đang chờ chỉ đạo từ Bộ Nội vụ Ấn Độ. Phía Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Ấn Độ đều chưa có phản hồi.

shutterstock_1927410824-scaled.jpg
Không ít trường hợp cảnh sát Myanmar bất tuân mệnh lệnh, thậm chí chạy sang Ấn Độ - Ảnh: Shutterstock

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều câu chuyện cảnh sát Myanmar đổi phe, cùng với lực lượng biểu tình phản đối cuộc đảo chính. Song đây là những trường hợp bỏ trốn khỏi đất nước đầu tiên được báo cáo.

Ấn Độ có chung biên giới đường bộ dài 1.600km với Myanmar. Hầu hết trường hợp cảnh sát bất tuân mệnh lệnh vượt biên tại hai huyện Champhai, Serchhip (Myanmar) giáp Mirozam.

Biểu tình phản đối đảo chính đã kéo dài suốt hơn 1 tháng qua, khiến gần 60 người dân thiệt mạng. Quân đội Myanmar vẫn giữ thái độ cứng rắn bất chấp lời kêu gọi kiềm chế từ cộng đồng quốc tế cũng như đe dọa trừng phạt từ các nước phương Tây.

tag_reuters.com-2021_newsml_lynxmpeh2503t_12021-03-06t030955z_1_lynxmpeh2503t_rtroptp_3_myanmar-politics.jpg
Quân đội và cảnh sát ngăn chặn người biểu tình - Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Thị trấn của Myanmar hỗn loạn vì Thái Lan cắt điện
Trang The Nation đưa tin cuộc sống người dân thị trấn Myawaddy của Myanmar chịu ảnh hưởng nghiêm trọng khi Thái Lan tiến hành cắt nguồn cung điện, dịch vụ internet lẫn nhiên liệu cho 5 địa điểm biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030
4 giờ trước Sự kiện
Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Một Thế Giới xin trân trọng giới thiệu nguyên văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Myanmar đòi Ấn Độ trao trả 8 cảnh sát bỏ trốn do phản đối đàn áp người biểu tình