Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Philip Davidson đề xuất Quốc hội Mỹ cấp thêm 27,3 tỉ USD để xây dựng lực lượng và tăng cường hợp tác với đồng minh, qua đó duy trì lợi thế trước Trung Quốc.

Mỹ sắm vũ khí, tăng tập trận để đối phó Trung Quốc

Cẩm Bình | 04/03/2021, 07:55

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Philip Davidson đề xuất Quốc hội Mỹ cấp thêm 27,3 tỉ USD để xây dựng lực lượng và tăng cường hợp tác với đồng minh, qua đó duy trì lợi thế trước Trung Quốc.

Theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Trung Quốc đang được cho là có ưu thế áp đảo Mỹ trong việc phát triển tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình phóng từ đất liền. Bản báo cáo của cơ quan này trình lên Quốc hội Mỹ đã kêu gọi cấp ngân sách 27,3 tỉ USD trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2027.

Trong 27,3 tỉ USD đó có 4,6 tỉ USD bổ sung vào Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương (Pacific Deterrence Initiative) năm tài khóa 2022. Số còn lại chi cho tên lửa và hệ thống phòng không mới, hệ thống radar, trung tâm chia sẻ tin tình báo, cơ sở tiếp liệu… cũng như hoạt động tập trận cùng đồng minh.

davidson.jpg
Mỹ ráo riết hành động để đối phó Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Khí tài mà đô đốc Davidson muốn mua là hệ thống phòng thủ Aegis Ashore dự kiến đặt trên đảo Guam – trị giá 1,6 tỉ USD; hệ thống radar tần số cao 197 triệu USD đặt tại Palau. Ông dự tính thiết lập mạng lưới radar không gian (2,3 tỉ USD) phục vụ cho cả Aegis Ashore lẫn hệ thống ở Palau. Ngoài ra máy bay có người lái làm nhiệm vụ thu thập thông tin và tên lửa phóng từ đất liền, tầm bắn hơn 500 km cũng nằm trong danh sách này.

“Mỹ cần mạng lưới tấn công chính xác dọc theo chuỗi đảo thứ nhất với số lượng vũ khí đặt trên mặt đất ngày càng nhiều”, tạp chí Breaking Defense dẫn lời đô đốc Davidson. Ông cũng kêu gọi phải tăng cường hơn nữa hoạt động huấn luyện giữa Mỹ với các đồng minh.

Chuỗi đảo thứ nhất là hệ thống gồm nhiều đảo nằm giữa lục địa Trung Quốc và Tây Thái Bình Dương được Mỹ dùng để kiềm chế Trung Quốc kể từ thời Chiến tranh lạnh. Khái niệm này ra mắt lần đầu năm 1951.

Đề xuất của đô đốc Davidson là một phần trong nỗ lực chống Trung Quốc mà Lầu Năm Góc thực thi vài năm qua. Chuyên gia Lưu Vệ Đông của Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc (CASS) nhận định trước áp lực quân sự lớn từ Mỹ, Trung Quốc sẽ chọn cách tiếp tục kế hoạch hiện đại hóa năng lực của riêng mình thay vì cạnh tranh kịch liệt. Nhà bình luận Tống Trung Bình cũng lưu ý rằng Trung Quốc đã sẵn sàng đối phó lại bằng vũ khí mới.

Bài liên quan
Sau Nvidia, Intel tạo 2 chip AI hiệu suất thấp hơn cho Trung Quốc để tuân thủ lệnh trừng phạt từ Mỹ
Intel sẽ phát hành hai chip trí tuệ nhân tạo (AI) có hiệu suất thấp hơn dành cho thị trường Trung Quốc, nhằm tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu và lệnh trừng phạt từ Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
8 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ sắm vũ khí, tăng tập trận để đối phó Trung Quốc