Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố hôm 30.5 (giờ địa phương) rằng, tại một "Hội nghị thượng đỉnh bước ngoặt" sắp tới, liên minh quân sự lớn nhất toàn cầu sẽ quyết định gia tăng sự hiện diện tại Ba Lan.

NATO sẽ tăng quân đến Ba Lan 'phòng hờ' Nga

Hà Ngọc Bách | 31/05/2016, 09:01

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố hôm 30.5 (giờ địa phương) rằng, tại một "Hội nghị thượng đỉnh bước ngoặt" sắp tới, liên minh quân sự lớn nhất toàn cầu sẽ quyết định gia tăng sự hiện diện tại Ba Lan.

Cụ thể, ông Stoltenberg nói, tại Warsawtrong hai ngày 8 và 9.7 tới sẽ có một hội nghị thượng đỉnh nhằm cung cấp đảm bảo an ninh cho Ba Lan và các nước "sườn phía đông của NATO", trong bối cảnh nước Nga đang trỗi dậy.

Tổng thư ký NATO không nêu chi tiết số lượng binh sĩ sẽ được gia tăng nhưng khẳng định một số tiểu đoàn sẽ được đặt ở Ba Lan, các nước vùng Baltic nhằm nâng cao sự hiện diện của NATO tại Đông Âu.

Ngoài ra, Mỹ sẽ điều ít nhất một lữ đoàn thiết giáp đến khu vực Baltic để tăng cường sự hiện diệnquân sự.

Cũng theo ông Stoltenberg,số lượng chính xác các đơn vị được tăng cường vẫn còn đang được các nước NATO thảo luận, đồng thời cho biết lực lượng này là lực lượng luân phiên đa quốc gia.

"Vì vậy, hãy để tôi nói thẳng rằng: Sẽ có thêm quân của NATO tại Ba Lan sau Hội nghị Warsaw, để gửi tín hiệu rõ ràngmột cuộc tấn công Ba Lan sẽ được coi là cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh", ông Stoltenberg tuyên bố sau khi gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

Ông Duda nhấn mạnhhội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Warsaw sẽ là thời điểm cho thấy sự thống nhất và đoàn kết của liên minh quân sự này với "mối đe dọa từ phía Đông và phía Nam".

Kể từ khi khủng hoảng Ukraine nổ ra vào đầu năm 2014, các nước NATO thường xuyên tuyên bốNga có ý định thôn tính các nước này, đồng thời thực hiện hàng loạt các cuộc tập trận lớn, tăng quân tại khu vực đề phòng hờ Nga.

Đáp lại, Nga cũng gia tăng lực lượng của họ tại khu vực biên giới giáp với các nước NATO và tiến hành các cuộc tập trận gần biên giới phía Tây của mình.

Thiên Hà (theo AP)

Ảnh: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg
Bài liên quan
Mỹ có thể điều chỉnh trừng phạt Nga trong lúc đàm phán
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent để ngỏ khả năng thắt chặt hoặc nới lỏng trừng phạt với Nga tùy thuộc kết quả nỗ lực đàm phán.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phát triển trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định số 374/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
NATO sẽ tăng quân đến Ba Lan 'phòng hờ' Nga