Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết nước này sẽ tung ra vắc xin ngừa COVID-19 ngay trong tháng 9.

Nga có thể có vắc xin COVID-19 vào tháng 9

19/07/2020, 13:25

Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết nước này sẽ tung ra vắc xin ngừa COVID-19 ngay trong tháng 9.

Cuộc đua phát triển vắc xin COVID-19 đang rất gay cấn - Ảnh: AP

“Nga có khả năng trở thành một trong những quốc gia đầu tiên sản xuất vắc xin, trong bối cảnh hàng nghìn tỷ USD được đầu tư cho Mỹ và nhiều hãng dược tại đó”, theo Giám đốc Dmitriev.

Tổng thống Vladimir Putin xác định phát triển vắc xin là ưu tiên hàng đầu. Trong cuộc đua này, Nga khá táo bạo khi tuyên bố chỉ cần ba tháng thử nghiệm để biết liệu ứng viên sáng giá nhất hiệu quả hay không.

Ứng viên sáng giá nhất là sản phẩm do Viện nghiên cứu Gamaleya phát triển, nhận tài trợ từ RDIF. Vắc xin vừa hoàn thành giai đoạn thử nghiệm đầu tiên trên 50 quân nhân Nga (kết quả được giữ kín).

Tuần qua, cơ quan tình báo ba nước Mỹ, Anh, Canada cáo buộc nhóm tin tặc Nga APT29 (Cozy Bear) dùng mã độc hòng đánh cắp thông tin vắc xin COVID-19 từ hàng loạt đơn vị nghiên cứu.

Ông Dmitriev khẳng định Nga chẳng cần phải làm vậy vì họ đã ký hợp đồng với hãng dược AstraZeneca, sản xuất vắc xin mà đại học Oxford đang phát triển tại R-Pharm – công ty dược phẩm hàng đầu nước Nga. Giám đốc RDIF cho biết AstraZeneca sắp chuyển giao toàn bộ quy trình công nghệ lẫn thành phần cần thiết, phía hãng dược chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Một số chuyên gia phương Tây tỏ ý hoài nghi năng lực của Nga. Nhà phân tích dược Peter Shapiro thuộc công ty nghiên cứu GlobalData đánh giá giới chức năng Moscow có thể phê duyệt vắc xin chỉ vì lý do chính trị, tuy nhiên sản phẩm khó lòng được chấp nhận rộng rãi.

“Lịch sử cho thấy các thị trường quan trọng như Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản chưa bao giờ chấp nhận vắc xin do Nga phát triển. Nga không phải nhà sản xuất thuốc hay sản phẩm sinh học chất lượng”, theo nhà phân tích Shapiro.

Trên toàn thế giới hiện có 23 loại vắc xin đang trải qua quá trình đánh giá lâm sàng. Ứng viên triển vọng nhất là vắc xin của công ty Mỹ Modena và vắc xin của Đại học Oxford nhận tài trợ từ hãng dược AstraZecca – cả hai đều chuẩn bị bước vào giai đoạn thử nghiệm trên người cuối cùng.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
Singapore thu hồi nem cuốn hải sản của Việt Nam
Cơ quan quản lý thực phẩm Singapore (SFA) thông báo về việc thu hồi một số sản phẩm thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga có thể có vắc xin COVID-19 vào tháng 9