Trong cuộc gặp ba bên tại thủ đô New Delhi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Ấn Độ nên gác lại những vấn đề chính trị, để tham gia và hưởng lợi từ những dự án thuộc sáng kiến Một vành đai, một con đường do Trung Quốc đề xướng.

Nga kêu gọi Ấn Độ tham gia ‘Vành đai và con đường’

Cẩm Bình | 12/12/2017, 18:00

Trong cuộc gặp ba bên tại thủ đô New Delhi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Ấn Độ nên gác lại những vấn đề chính trị, để tham gia và hưởng lợi từ những dự án thuộc sáng kiến Một vành đai, một con đường do Trung Quốc đề xướng.

Vào ngày 11.12, hội nghị Ngoại trưởng Nga - Ấn - Trung lần thứ 15 (15th RIC) đã diễn ra tại New Delhi (Ấn Độ). Ngoại trưởng Ấn Sushma Swaraj đã cùng với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và Trung Quốc Vương Nghị bàn về những vấn đề toàn cầu có liên quan đến lợi ích chung và các hoạt động hợp tác giữa ba nước, trong đó có chuyện chính quyền Delhi dè dặt trong tham gia sáng kiến Một vành đai, một con đường (OBOR).

Theo Ngoại trưởng Lavrov, vấn đề hợp tác trong các dự án thuộc OBOR không nên gắn với chuyện giải quyết các vấn đề chính trị.

Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow, tất cả các nước Trung Á và các nước châu Âu đều đã ký kết thỏa thuận tham gia sáng kiến của Bắc Kinh để tăng cường hợp tác kinh tế.

“Những điều này đều là sự thật. Tôi tin tưởng 100% rằng Ấn Độ có những nhà ngoại giao và chính trị gia thông minh để tìm ra cách cho phép họ hưởng lợi từ tiến trình này (tham gia các dự án của OBOR)”, theo ông Lavrov.

Ngoại trưởng Nga Lavrov (trái) kêu gọi Ấn Độ tham gia OBOR - Ảnh: The Hindu Business Line

Ấn Độ đã từ chối thẳng lời mời tham dự diễn đàn về OBOR vào tháng 5 do Trung Quốc tổ chức. Lý do mà nước này đưa ra là vì một số dự án thuộc sáng kiến này có liên quan đến vùng tranh chấp Kashmir. Ngoài ra, New Delhi trong vài năm gần đây có xu hướng thân với Washington hơn.

Ngoài vấn đề OBOR, Ngoại trưởng Ấn Độ còn cho biết ba bên đã có cuộc nói chuyện hiệu quả về nhiều vấn đề kinh tế và chống khủng bố.

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp, ba nước đều nhất trí ủng hộ tự do hàng hải, hàng không dựa trên luật pháp quốc tế nhằm đảm bảo thương mại hàng hải được phát triển.

Về vấn đề chống khủng bố, thông cáo chung kêu gọi các bên thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả các cam kết quốc tế về chống khủng bố, bao gồm Chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên Hợp Quốc và những biện pháp trừng phạt liên quan của Hội đồng Bảo an LHQ.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Mỹ có thể điều chỉnh trừng phạt Nga trong lúc đàm phán
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent để ngỏ khả năng thắt chặt hoặc nới lỏng trừng phạt với Nga tùy thuộc kết quả nỗ lực đàm phán.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư Tô Lâm đi Metro số 1 TP.HCM
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trưa 22.2, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho biết, đơn vị vừa vinh dự được tiếp đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của Thủ tướng Lào, các lãnh đạo TP.HCM sáng nay tại tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga kêu gọi Ấn Độ tham gia ‘Vành đai và con đường’