Tổ hợp sản xuất tên lửa lớn nhất của Nga đề xuất kế hoạch chế tạo loại tên lửa mới với động cơ dùng khí thiên nhiên hóa lỏng (khí hóa lỏng), giúp giảm chi phí cho việc phóng tên lửa. 

Nga lên kế hoạch sản xuất tên lửa với động cơ khí hóa lỏng

Một Thế Giới | 17/05/2014, 06:00

Tổ hợp sản xuất tên lửa lớn nhất của Nga đề xuất kế hoạch chế tạo loại tên lửa mới với động cơ dùng khí thiên nhiên hóa lỏng (khí hóa lỏng), giúp giảm chi phí cho việc phóng tên lửa. 

Theo cơ quan thiết kế chế tạo Progress (Прогресс) ở Samarsk, đây là tên lửa đẩy siêu nặng, giúp nước Nga thực hiện tham vọng đưa người lên khai phá Mặt Trăng.

Tin tức được tiết lộ cho thấy, tên lửa đẩy siêu nặng có động cơ dùng nhiên liệu hỗn hợp: khí hóa lỏng cộng với oxy lỏng. Việc dùng khí hóa lỏng sẽ giúp hạ thấp chi phí phóng tên lửa, giảm tới 1,5 - 2 lần chi phí so với động cơ xăng dầu.

Khí hóa lỏng là loại nhiên liệu rất triển vọng, được nhiều ngành công nghiệp của Nga tích cực sử dụng, là cơ sở nhiên liệu phong phú hơn so với xăng dầu và đặc biệt là có giá thành thấp.

Vũ Trung Hương (theo Известия)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
4 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga lên kế hoạch sản xuất tên lửa với động cơ khí hóa lỏng