Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết trong cuộc gặp ngày 22.1, ông cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đều khẳng định quyết tâm tìm giải pháp giải quyết tranh chấp song phương kéo dài hàng thập kỷ qua.

Nga - Nhật quyết giải quyết tranh chấp lãnh thổ

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 23/01/2019, 15:24

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết trong cuộc gặp ngày 22.1, ông cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đều khẳng định quyết tâm tìm giải pháp giải quyết tranh chấp song phương kéo dài hàng thập kỷ qua.

Ông Abe cũng thông báo Ngoại trưởng hai nước sẽ gặp nhau vào tháng tới nhằm tiếp tục thảo luận về vấn đề này.

Phía Tổng thống Putin phát biểu: “Chúng tôi còn phải làm việc một cách nỗ lực để tạo điều kiện đạt được giải pháp mà cả hai bên đều có thể chấp nhận. Tất nhiên, giải pháp mà các nhà đàm phán đề xuất phải được người dân Nga lẫn Nhật Bản chấp nhận, được cộng đồng của cả hai nước ủng hộ”.

Dù khẳng định quyết tâm giải quyết tranh chấp, nhưng hai nhà lãnh đạo trong buổi họp báo sau cuộc gặp không tiết lộ tiến trình đàm phán.

Tranh chấp 4 hòn đảo, được gọi là lãnh thổ phương Bắc ở Nhật Bản và Nam Kuril ở Nga, là nút thắt khiến hai quốc gia hơn 70 năm không ký kết hiệp ước hòa bình. Mặc dù vậy, hoạt động đàm phán về chuyện này đã bắt đầu từ giữa thế kỷ 20.

Các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người dân Nga phản đối ý tưởng nước này từ bỏ quyền kiểm soát các đảo để hai bên đạt thỏa thuận. Ngay trước khi hai ông Abe - Putin gặp nhau đã xảy ra biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Nhật tại Moscow, cảnh sát bắt giữ 11 đối tượng.

Ngoài chuyện tranh chấp, hai nhà lãnh đạo còn nhất trí xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa quân đội Nga - Nhật.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Ukraine tấn công tàu cứu hộ Nga
Thống đốc vùng Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết trên Newsweek, vào ngày 21.4, Ukraine mở đợt tấn công căn cứ Hạm đội Biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea bằng tên lửa chống hạm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga - Nhật quyết giải quyết tranh chấp lãnh thổ