Tờ The Independent ngày 26.1 cho biết 10 chiếc máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160M sẽ được giao cho không quân Nga từ nay đến năm 2027. Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá Tu-160M sẽ giúp tăng cường năng lực hạt nhân của nước này.

Nga tăng cường năng lực hạt nhân bằng 10 máy bay siêu thanh Tu-160M

Cẩm Bình | 28/01/2018, 07:02

Tờ The Independent ngày 26.1 cho biết 10 chiếc máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160M sẽ được giao cho không quân Nga từ nay đến năm 2027. Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá Tu-160M sẽ giúp tăng cường năng lực hạt nhân của nước này.

Giá của 10 chiếc Tu-160M do tập đoàn Tupolev sản xuất là 15 tỉrúp Nga (189 triệu bảng Anh). Khi đến thăm xưởng sản xuất máy bay Gorbunov và xem Tu-160M trình diễn ở thành phố Kazan, Tổng thống Nga đã đánh giá: “Đây là bước đi nghiêm túc thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp vũ khí công nghệ và tăng cường khả năng quốc phòng, bởi vì loại máy bay chiến đấu này là một trong những thành tố tạo ra bộ ba hạt nhân của chúng ta" (tên lửa đạn đạo liên lục địa, máy bay ném bom và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm).

Tu-160M là phiên bản được hiện đại hóa của máy bay Tu-160 thiết kế dưới thời Liên Xô. Đây là máy bay chiến đấu lớn nhất từng được chế tạo. Tu-160M có khả năng mang 12 tên lửa hành trình hoặc 12 tên lửa tầm ngắn đầu đạn hạt nhân, bay được 7.500 dặm liên tục không cần tiếp nhiên liệu. Ngoài ra, máy bay được trang bị hệ thống kiểm soát lập trình vi tính, buồng lái, thiết bị định vị, tổ hợp liên lạc, thiết bị radar và vô tuyến điện tử hoàn toàn mới. Hệ thống kiểm soát tiêu thụ nhiên liệu/hệ thống giữ thăng bằng và động cơ sẽ được cải tiến giúp tăng hiệu năng của Tu-160M lên đến 60%.

Tổng thống Vladimir Putin ký tên trên một bức ảnh chụp Tu-160 - Ảnh: Reuters

Trong chuyến thăm xưởng Gorbunov, ông V.Putin khen ngợi đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân của xưởng đã đạt được một kỳ tích vĩ đại khi tạo ra máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới. Theo nhà lãnh đạo Nga: “Tu-160 là vũ khí có tính răn đe và thật tuyệt vời khi Nga có thể khiến máy bay này cất cánh lần nữa”.

Ngoài Tu-160M, Moscow cũng đang sản xuất một phiên bản hiện đại hóa của máy bay tiếp liệu Ilyushin-78, qua đó giúp Tu-160M có thể bay đến bất cứ đâu trên trái đất (bản mới của Ilyushin-78 có thể tiếp liệu cho Tu-160M trên không).

Cẩm Bình (theo The Independent, TASS)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga tăng cường năng lực hạt nhân bằng 10 máy bay siêu thanh Tu-160M