Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ và NATO đứng trước nguy cơ trở nên xấu hơn khi chính quyền Ankara muốn mua thêm hệ thống phòng không S-400 từ Nga.

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận hợp đồng tên lửa S-400 mới

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 07/12/2019, 08:34

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ và NATO đứng trước nguy cơ trở nên xấu hơn khi chính quyền Ankara muốn mua thêm hệ thống phòng không S-400 từ Nga.

“Chúng tôi đang đàm phán. Cả hai đều có ý định tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực này”, hãng tin Intefax dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang Nga Dmitry Shugaev. Ông tin tưởng nhiều khả năng hai bên sẽ ký hợp đồng bàn giao thêm một lô tên lửa trong năm sau.

Tháng 11 trước, Tổng giám đốc tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga (Rosoboronexport) Alexander Mikheev tiết lộ các quan chức hiện tích cực thảo luận một điều khoản thuộc hợp đồng ban đầu, cho phép phía Ankara nhận thêm hệ thống S-400.

Nga vào tháng 10 đã hoàn tất bàn giao hai khẩu đội S-400. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến bắt đầu sử dụng hệ thống từ tháng 4.2020.

Mua S-400 là nguyên nhân khiến quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ, NATO căng thẳng. Quốc gia Trung Đông đã bị loại khỏi danh sách quốc gia có thể mua tiêm kích F-35.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga - Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận hợp đồng tên lửa S-400 mới