Các đại biểu Duma quốc gia Nga muốn thông qua một dự luật cho phép chính phủ nước này khống chế giá thuốc và các sản phẩm trong trường hợp có nguy cơ lây lan dịch bệnh tương tự như coronavirus. Đồng thời, Nga đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với việc xuất khẩu một số sản phẩm y tế từ Nga, bao gồm khẩu trang y tế và mặt nạ phòng độc.

Nga tính khống chế giá thuốc và sản phẩm y tế khi có dịch

Vũ Trung Hương | 11/03/2020, 14:00

Các đại biểu Duma quốc gia Nga muốn thông qua một dự luật cho phép chính phủ nước này khống chế giá thuốc và các sản phẩm trong trường hợp có nguy cơ lây lan dịch bệnh tương tự như coronavirus. Đồng thời, Nga đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với việc xuất khẩu một số sản phẩm y tế từ Nga, bao gồm khẩu trang y tế và mặt nạ phòng độc.

Theo Interfax, các đại biểu thuộc Đảng nước Nga thống nhất đã đệ trình lên Duma quốc gia một dự luật về quyền của chính phủ trong việc khống chế giá tối đa cho thuốc và thiết bị y tế trong trường hợp có nguy cơ lây lan dịch bệnh tương tự như coronavirus.

Được biết, những đổi mới này đã được phát triển sau cuộc họp của cơ quan ứng phó với coronavirus. Các quan chức đề xuất giới hạn giá của những loại thuốc không nằm trong trong danh sách tối cần thiết. Ngoài ra, hạn chế phải có hiệu lực trong khoảng thời gian không quá 90 ngày

Điều này, theo ý tưởng của các quan chức Nga, sẽ ngăn chặn một cuộc khủng hoảng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra. Các chuyên gia đã nêu thí dụ giá khẩu trang y tế tăng vọt trong bối cảnh dịch coronavirus bùng phát. Dự kiến, chính phủ sẽ khống chế giá trong trường hợp giá các sản phẩm y tế tăng quá 30%.

Còn theo Remedium, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustinvừa ký một sắc lệnh của chính phủ áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với việc xuất khẩu một số sản phẩm y tế từ Nga, bao gồm khẩu trang y tế và mặt nạ phòng độc.

Tuyên bố chính thức cho biết, “Để bảo vệ quyền lợi của công dân Nga, áp dụng lệnh cấm tạm thời xuất khẩu một số loại sản phẩm từ Nga, ngoại trừ việc xuất khẩu các sản phẩm đó để hỗ trợ nhân đạo quốc tế, cũng như số vật liệu và hàng hóa dùng một lần mà cá nhân được mang theo”.

Lệnh cấm sẽ kéo dài đến ngày 1.6 năm nay. Được biết, tổng cộng 17 nhóm sản phẩm đã được đưa vào danh sách các sản phẩm bị cấm xuất khẩu, bao gồm khẩu trang y tế, mặt nạ phòng độc, găng tay y tế, bao giày, băng, áo bảo vệ hóa học, thuốc khử trùng ...

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga tính khống chế giá thuốc và sản phẩm y tế khi có dịch