Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hôm 10.3 cho biết sẽ hoãn tất cả các cuộc họp từ nay đến ngày 20.3 sau khi một nhân viên của cơ quan này dương tính với coronavirus.

Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đóng cửa 10 ngày vì có nhân viên nhiễm COVID-19

Hoàng Vũ | 11/03/2020, 13:42

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hôm 10.3 cho biết sẽ hoãn tất cả các cuộc họp từ nay đến ngày 20.3 sau khi một nhân viên của cơ quan này dương tính với coronavirus.

Trong một tuyên bố, Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo giải thích lý do tổ chức thực hiện động thái này là vì sức khỏe của các nhân viên văn phòng, cũng như các thành viên của WTO.

"Chúng tôi rất coi trọng sức khỏe của các nhân viên và thành viên. Và đó là lý do vì sao chúng tôi áp dụng động thái chưa từng có tiền lệ này. Chúng tôi đang theo dõi tình hình chặt chẽ và sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn", ông Azevedo cho biết tại Geneva (Thụy Sĩ).

Người đứng đầu Tổ chức Thương mại Thế giới cũng cho biết, WTO đã lập một đội chuyên trách nhằm theo dõi diễn biến và chuẩn bị đối phó với tình hình phức tạp do dịch COVID-19 gây ra.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở của WTO và nhiều tổ chức quốc tế khác trong đó có cả Tổ chức Y tế thế giới WHO, đã ghi nhận gần 500 trường hợp dương tính với coronavirus.

Trang Nhung (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đóng cửa 10 ngày vì có nhân viên nhiễm COVID-19