Mỹ ghi nhận thêm 312 trường hợp dương tính với coronavirus, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 1.010. Trong khi đó, Hàn Quốc báo cáo tăng thêm 242 ca nhiễm COVID-19, sau 5 ngày giảm liên tiếp, đưa tổng số người nhiễm lên 7.755.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ vượt 1.000, Hàn Quốc tăng trở lại

Hoàng Vũ | 11/03/2020, 12:38

Mỹ ghi nhận thêm 312 trường hợp dương tính với coronavirus, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 1.010. Trong khi đó, Hàn Quốc báo cáo tăng thêm 242 ca nhiễm COVID-19, sau 5 ngày giảm liên tiếp, đưa tổng số người nhiễm lên 7.755.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins Mỹ (JHU) dựa trên số liệu từ các cơ sở y tế địa phương và quốc gia, bao gồm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ tính đến ngày 10.3 đã lên con số 1.010 , trong đó có 31 người chết.

Hiện có tận 36 trong số 50 bang của Mỹ ghi nhận các ca dương tính với coronavirus. Phần lớn các ca nhiễm ở bang Washington, California, New York, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của người dân.

Tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh nước này (KCDC) hôm 11.3 cho biết đã có thêm 242 ca nhiễm COVID-19, gần gấp đôi so với 131 ca của ngày hôm qua. Đây là mức tăng trở lại sau 5 ngày giảm.

Trong số các ca nhiễm mới, có 131 ca ở tâm dịch Daegu và 18 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Daegu hiện ghi nhận 5.794 ca nhiễm, trong khi tỉnh Bắc Gyeongsang là 1.135. Tổng số trường hợp dương tính với coronavirus ở hai khu vực trên đạt 6.929, chiếm khoảng 90% tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, số ca nhiễm ở thủ đô Seoul đã tăng từ 52 lên 193, và tại tỉnh Gyeonggi tăng từ 12 lên 175. Thành phố Incheon ở phía tây Seoul cũng báo cáo thêm 12 ca, nâng số ca nhiễm lên 25. Các ca nhiễm mới cũng được ghi nhận ở các tỉnh và thành phố khác, bao gồm Nam Chungcheong, Gangwon và Sejong.

Tính tới thời điểm này, cả Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 7.755 ca dương tính với coronavirus với 60 trường hợp tử vong vì COVID-19, các bệnh nhân đều ở độ tuổi từ 60 đến 80 với tiềnsử bệnh nền. Giới chức Hàn Quốc xác nhận khoảng 63,5% số ca nhiễm bệnh liên quan đến chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc với dân số 2,5 triệu người, cách thủ đô Seoul khoảng 300km về phía đông nam.

Hoàng Vũ (theo NBC News, Yonhap)
Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ vượt 1.000, Hàn Quốc tăng trở lại