Hãng TASS ngày 26.9 đưa tin Tổng cục An ninh liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một viên chức ngoại giao Nhật Bản tại thành phố Vladivostok với cáo buộc hoạt động gián điệp.

Nga trục xuất nhân viên ngoại giao Nhật Bản với cáo buộc làm gián điệp

Cẩm Bình | 27/09/2022, 09:05

Hãng TASS ngày 26.9 đưa tin Tổng cục An ninh liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một viên chức ngoại giao Nhật Bản tại thành phố Vladivostok với cáo buộc hoạt động gián điệp.

FSB xác định viên chức ngoại giao này là ông Motoki Tatsunori, người đứng đầu bộ phận lãnh sự tại Tổng lãnh sự quán Nhật Bản ở Vladivostok. Ông Tatsunori được trả tự do sau vài giờ bị giam giữ và phải về nước.

FSB tuyên bố “bắt quả tang” nhà ngoại giao này dùng tiền mua thông tin mật về nhiều chủ đề như tác động của trừng phạt phương Tây với kinh tế vùng Viễn Đông nước Nga, hợp tác giữa Moscow với một quốc gia châu Á - Thái Bình Dương giấu tên.

Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm phản đối đến Nhật và cho biết viên chức ngoại giao Nhật Bản đã được yêu cầu phải rời khỏi Nga trong vòng 48 giờ.

Đại sứ quán Nhật tại Nga chỉ trích hành động bắt giữ một lãnh sự để thẩm vấn là không thể chấp nhận và vi phạm Công ước Vienna về Quan hệ Lãnh sự. Cơ quan này cũng lên án việc Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu ông Tatsunori rời Nga vì những lý do mà họ nói là không chính đáng.

japan.jpg
Nhân viên FSB xuất hiện tại Vladivostok - Ảnh: Wion

Quan hệ Nga - Nhật lâu nay đã phức tạp vì tranh chấp lãnh thổ, đến khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra thì càng trở nên xấu đi. Tokyo không ngần ngại hưởng ứng phương Tây áp đặt trừng phạt và lên án cuộc chiến, phía Moscow cũng đưa ra loạt biện pháp trả đũa thương mại mạnh mẽ.

Bài liên quan
Ukraine tấn công tàu cứu hộ Nga
Thống đốc vùng Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết trên Newsweek, vào ngày 21.4, Ukraine mở đợt tấn công căn cứ Hạm đội Biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea bằng tên lửa chống hạm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga trục xuất nhân viên ngoại giao Nhật Bản với cáo buộc làm gián điệp