Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.9 thông báo lao động trong vài ngành nghề quan trọng được miễn trừ khỏi đợt điều động quân sự hiện tại để giữ cho các ngành công nghệ cao và hệ thống tài chính quốc gia hoạt động.

Nga công bố những đối tượng được miễn trừ gọi quân

Cẩm Bình | 24/09/2022, 13:11

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.9 thông báo lao động trong vài ngành nghề quan trọng được miễn trừ khỏi đợt điều động quân sự hiện tại để giữ cho các ngành công nghệ cao và hệ thống tài chính quốc gia hoạt động.

Miễn trừ áp dụng cho một số nhân viên công nghệ thông tin, nhân viên viễn thông, chuyên gia tài chính, người làm việc tại các đơn vị truyền thông “quan trọng”. Đơn vị truyền thông “quan trọng” gồm nhiều kênh truyền hình, đài phát thanh, hãng thông tấn và cơ quan báo chí nhà nước, cùng số ít đơn vị tư nhân.

Bộ Quốc phòng Nga đề nghị người đứng đầu các công ty và tổ chức lập danh sách nhân viên đáp ứng tiêu chí, có thể được miễn trừ. Ngân hàng Trung ương Nga hoan nghênh động thái này: “Nhân viên trong lĩnh vực quan trọng sẽ tiếp tục làm việc để hệ thống tài chính hoạt động trơn tru, đảm bảo người dân có thể nhận lương, lương hưu, trợ cấp xã hội đúng hạn, thanh toán thẻ và giao dịch vẫn được duy trì, các khoản vay mới được cung cấp”.

russia.jpg
Lệnh điều động quân sự sẽ giúp Nga có thêm 300.000 quân cho cuộc chiến tại Ukraine - Ảnh: Reuters

Nga ra lệnh điều động quân sự một phần vào ngày 21.9. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết họ có thể điều động 300.000 quân cho cuộc chiến tại Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lệnh động viên sẽ ưu tiên lính dự bị đã qua đào tạo như người điều khiển xe tăng, thành viên kíp pháo binh, lái xe, thợ máy và bộ binh cơ giới, đồng thời huy động sĩ quan cấp cao trong ngưỡng 50-55 tuổi.

Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga công bố những đối tượng được miễn trừ gọi quân