Trung Quốc thúc đẩy nỗ lực phát triển tiền kỹ thuật số của riêng mình bằng ứng dụng ví điện tử, ra mắt ngày 4.1.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc ra mắt ứng dụng ví điện tử

Cẩm Bình | 05/01/2022, 13:26

Trung Quốc thúc đẩy nỗ lực phát triển tiền kỹ thuật số của riêng mình bằng ứng dụng ví điện tử, ra mắt ngày 4.1.

e-CNY bản thử nghiệm, được phát triển bởi đơn vị nghiên cứu tiền kỹ thuật số thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), đã có trên 2 kho ứng dụng Android và Apple ở nước này. Phần giới thiệu ứng viết rằng do chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm, chỉ một số người dùng nhất định có thể sử dụng e-CNY thông qua vài tổ chức cung cấp dịch vụ (các ngân hàng thương mại lớn).

Tháng 11.2021, Thống đốc PBoC Dịch Cương từng tuyên bố Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển tiền kỹ thuật số, tập trung cải thiện thiết kế và cách sử dụng, gồm cả tăng khả năng tương tác với các công cụ thanh toán hiện có.

ecny.jpg
Ứng dung ví điện tử e-CNY - Ảnh: The Verge

PBoC đã cho thí điểm dùng đồng nhân dân tệ số tại vài thành phố. Đợt thử nghiệm lớn hơn dự kiến là Olympic mùa đông tại Bắc Kinh vào tháng 2 năm nay, đưa nỗ lực giới thiệu đến cộng đồng quốc tế.

Nhân dân tệ số vẫn còn trong quá trình hoàn thiện. Trung Quốc đã thành công xây dựng quan hệ hợp tác với mạng lưới thanh toán liên ngân hàng toàn cầu SWIFT - dấu hiệu cho thấy đồng tiền này sẽ hoạt động trong khuôn khổ hệ thống tài chính hiện tại.

Giới chức Trung Quốc tuyên bố nhân dân tệ số nhằm mục đích thay thế tiền giấy và tiền xu, giảm việc sử dụng tiền ảo, hỗ trợ hệ thống thanh toán điện tử do tư nhân lập nên như Alipay hay WeChat Pay. PBoC bỏ ra nhiều năm nghiên cứu trước khi tung ra đồng tiền quốc gia dạng số.

Đồng tiền quốc gia dạng số dù vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng không ít ngân hàng trung ương đã và đang cân nhắc tung ra dạng tiền tệ này. Ngoài Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đều đang đẩy mạnh nỗ lực phát triển tiền kỹ thuật số.

Bài liên quan
Trao đổi cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Cà Mau
Sáng 24.4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị “Gặp gỡ doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngân hàng trung ương Trung Quốc ra mắt ứng dụng ví điện tử