Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây sạt lở đất, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tại khu vực Ninh Thuận, Nha Trang, ngành đường sắt phải chuyển tải hành khách bằng ô tô qua đoạn sạt lở rồi mới lên tàu để tiếp tục hành trình.

Ngành đường sắt phải chuyển hành khách bằng ô tô

Anh Đủ | 25/11/2018, 21:48

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây sạt lở đất, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tại khu vực Ninh Thuận, Nha Trang, ngành đường sắt phải chuyển tải hành khách bằng ô tô qua đoạn sạt lở rồi mới lên tàu để tiếp tục hành trình.

Theo Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, có hơn 9 đoàn tàu phải dừng lại ở ga Nha Trang, Ninh Thuận để chuyển tải bằng ô tô, với hơn 1.000 khách.

Đồng thời, một số chuyến trên tuyến này trong ngày chưa chạy đã bị hủy. Hành khách có thể liên hệ với nhà ga, đại lý để trả lại vé không tính phí và mua lại vé chuyến tàu gần nhất.

Ngoài ra, chuyến tàu SQN4 xuất phát từ TPHCM lúc 19 giờ ngày 25.11 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE4 xuất phát từ TP.HCM lúc 19 giờ 45 cùng ngày. Do ảnh hưởng của mưa bão nên công tác khắc phục các điểm đường sắt bị hư vẫn khó khăn.

Từ đêm 24.11 đến sáng 25.11, mưa lớn kéo dài, sạt lở khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh Nam Trung bộ bị tê liệt. Ngành đường sắt đang nổ lực khắc phục hậu quả:

Từ tối qua, các chuyến tàu SE2, SE4, SE10 chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội do tuyến đường sắt bị tắc nghẽn vẫn chưa tới được ga Nha Trang. Hiện nay các chuyến tàu đi qua các khu vực Hòa Tân (Phú Yên), Tháp Chàm (Phan Rang) đều bị ách tắc do mưa lũ. Trong ảnh là công nhân đang khắc phục hư hỏng. Ảnh VOV
Các công nhân tập trung triển khai sửa chữa tuyến đường bị sạt lở, nhanh chóng thông tuyến. Ảnh VOV
Công nhân ngành đường sắt đang tập trung khắc phục sạt lở nghiêm trọng trên tuyến tại Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
Một điểm đường sắt bị hư hỏng do mưa lũ.Mưagây sạt nền đường khiến treo ranh, xói thẳng vào nền đường, nước ngập đường sắt. Ảnh VOV
Theo SGGP
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
3 tháng đầu năm, vốn FDI vào bất động sản tăng vọt
1 giờ trước Tài chính và đầu tư
3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngành đường sắt phải chuyển hành khách bằng ô tô