Trong chuyến thăm căn cứ hải quân ở Thanh Đảo (Trung Quốc) ngày 20.7, Đô đốc John Richardson, Tham mưu trưởng hải quân Mỹ, tuyên bố hải quân Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế.

Ngay tại Trung Quốc, đô đốc Mỹ tuyên bố tiếp tục bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông

Hàn Giang | 20/07/2016, 17:53

Trong chuyến thăm căn cứ hải quân ở Thanh Đảo (Trung Quốc) ngày 20.7, Đô đốc John Richardson, Tham mưu trưởng hải quân Mỹ, tuyên bố hải quân Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế.

Hãng tin Reuters đưa tinngày 20.7, đôđốc Mỹ JohnRichardson đã đếnthăm căn cứ hải quân Trung Quốc ở phía bắc thành phố Thanh Đảo. Ông đãgặp tư lệnhhạm đội Bắc Hải Viện Dự Bách để trao đổivề hoạt động của hải quân hai nước trên Biển Đông.

Đô đốcRichardson nhấn mạnh tầm quan trọng củaviệc duy trì các hoạt động hợp pháp và bảođảm an toàn cho tàu thuyền các nước đi lạitrong khu vực.

Ông khẳng định hải quân Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành cáchoạt động cùngvới tàu chiến và máy bay quân sự tại bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.

Ông Richardson nhấn mạnh: “Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động một cách thường xuyên và hợp pháp trên toàn thế giới, bao gồm cả Biển Đông. Mục tiêu của Mỹ nhằm bảo đảm quyền tự do hàng hải và quyền sử dụng hợp pháp các vùng biển hay vùng trời quốc tế. Điều này chắc chắn sẽ không thay đổi”.

Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện trên Biển Đông. Ảnh: Navy Times

Ông nói:“Tôi đánh giá cao mối quan hệ sâu sắc giữa hải quân hai nước, nhưng sẽ thường xuyên cân nhắc lại quan điểm của mình dựa trên những tương tác an toàn và chuyên nghiệp trong các hoạt động trên biển. Tại Biển Đông, chúng ta phải chứng minh mọi cam kết bằng hành động chứkhông chỉ dừng lại ở lời nói”.

Mỹ đãchỉ trích các máy bay quân sự và tàu chiến Trung Quốc tiến hànhtập trận không an toàn trên Biển Đông, nơi có sự hiệndiện củatàu chiến và máy bay Mỹ.

Hôm 18.7, trongbuổi tiếp Đôđốc JohnRichardson tại Bắc Kinh,Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh hải quân Trung Quốc, đã ngang ngược tuyên bố: “Trung Quốc sẽ không bao giờ ngừng xây dựng trên các đảo ở Biển Đông. Các đảo là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc nên kế hoạch xây dựng của chúng tôi trên các đảo là hợp lý và hoàn toàn hợp pháp. Trong khi đó, việc quân đội nước ngoài thực hiện các hoạt động tuần tra trên Biển Đông có thể ảnh hưởng đến quyền tư do hàng hải và thậm chí là dẫn đến thảm kịch khi quân đội các bên chạm trán”.

Đôđốc JohnRichardson đến Trung Quốc trong chuyến thăm 3ngày nhằm tăng cường hợp tác giữa quân độihai nước.

Hàn Giang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
2 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngay tại Trung Quốc, đô đốc Mỹ tuyên bố tiếp tục bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông