Sáng 7.9, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn xác nhận có vụ 3 học sinh Trường tiểu học Na Ngoi (xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) ăn lá ngón, hậu quả 1 em tử vong.

Nghệ An: 3 học sinh tiểu học ăn lá ngón, 1 em đã tử vong

Lê Đình Dũng | 07/09/2017, 12:38

Sáng 7.9, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn xác nhận có vụ 3 học sinh Trường tiểu học Na Ngoi (xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) ăn lá ngón, hậu quả 1 em tử vong.

Theo ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, vào khoảng 17 giờ ngày 6.9, người dân địa phương phát hiện 3 em học sinh Trường tiểu học Na Ngoi ăn lá ngón và đang trong tình trạng bị ngộ độc nặng.

3 em học sinh này gồm X.B.D, X.B.X và X.B.R đều sinh năm 2009, cùng trú tại bản Thăm Hón, xã Na Ngoi.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã lập tức đưa 3 em này đi đến trạm y tế gần nhất để cấp cứu.

Chủ tịch huyện này cho biết, sau khi được cấp cứu, 2 em X.B.X. và X.B.R. đã qua cơn nguy kịch, còn em X.B.D. đã tử vong do ngộ độc.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức tìm hiểu nguyên nhân.

Theo các tài liệu cổ, cây ngón là một loại dây mọc leo, thân và cành không có lông, trên thân hơi có khía dọc; lá mọc đối, hình trứng thuôn dài, hơi hình mác, đầu nhọn, phía cuống nhọn hoặc hơi từ, mép nguyên, bóng nhẵn, dài 7 - 12 cm, rộng 2,5 - 5,5 cm. Hoa cây ngón mọc thành chùm ở đầu cành hay ở kẽ lá.

Cây ngón mọc phân bố ở các vùng rừng núi nước ta, cánh hoa màu vàng, mùa hoa vào tháng 6, 8, 10. Quả là một nang, màu nâu hình thon, dài 1 cm, rộng 0,5 cm. Hạt nhỏ, quanh mép có rìa mỏng màu nâu nhạt, hình thận.

Lá ngón có chất độc mạnh, nên còn có tên gọi là đoạntrường thảo (loại lá ăn vào thì đứt ruột mà chết).

Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghệ An: 3 học sinh tiểu học ăn lá ngón, 1 em đã tử vong