Trang Reuters dẫn lời ông Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ngày 15.1 cho biết ông Rodrigo Duterte với tư cách là kiến trúc sư trưởng về chính sách đối ngoại của đất nước đã cho phép Trung Quốc hợp tác với Đại học Philippines tiến hành nghiên cứu khoa học tại Benham Rise, khu vực được cho là có nguồn cá ngừ dồi dào và hệ thống sinh học đa dạng.

Nghị sĩ Philippines e ngại việc hợp tác khảo sát thềm lục địa với Trung Quốc

Cẩm Bình | 16/01/2018, 11:02

Trang Reuters dẫn lời ông Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ngày 15.1 cho biết ông Rodrigo Duterte với tư cách là kiến trúc sư trưởng về chính sách đối ngoại của đất nước đã cho phép Trung Quốc hợp tác với Đại học Philippines tiến hành nghiên cứu khoa học tại Benham Rise, khu vực được cho là có nguồn cá ngừ dồi dào và hệ thống sinh học đa dạng.

Vào năm 2012, Liên Hợp Quốc đã công nhận Benham Rise (vùng biển phía đông của Philippines) là một phần của thềm lục địa Philippines. Chính quyền Manila sau đó đã đổi tên vùng biển này thành Philippines Rise. Mặc dù Trung Quốc không tuyên bố chủ quyền tại đây, nhưng sự hiện diện kéo dài của nhiều tàu nước này trong nhiều tháng cuối năm 2016 đã làm dấy lên quan ngại về mục đích của Bắc Kinh.

Tuy có tranh chấp trên Biển Đông, nhưng Trung Quốc và Philippines không hề có bất đồng gì xung quanh khu vực ở bờ biển Thái Bình Dương này (Benham Rise).

Quyết định cho phép Trung Quốc hợp tác khảo sát trong thềm lục địa đã được ông Gary Alejano, nghị sĩ Philippines đối lập, tiết lộ vài ngày trước. Nghị sĩ này cũng là người từng chỉ trích mạnh mẽ mối quan hệ quá thân thiết giữa Tổng thống Rodrigo Duterte với Bắc Kinh.

Benham Rise (khoanh đỏ) là một phần của thềm lục địa Philippines- Ảnh: Bamaquino

Bình luận về quyết định của Tổng thống R.Duterte, nghị sĩ Alejano cho biết: “Cho một tổ chức nghiên cứu Trung Quốc tiến hành hoạt động gọi là nghiên cứu khoa học trong vùng biển Philippines, thậm chí nếu có người Philippines tham gia, thì cũng là một động thái vô lý và bất cẩn. Ý định thực sự của chính quyền Duterte là gì khi cho phép một hoạt động như vậy với cái giá là an ninh quốc gia của chúng ta? Chúng ta nên thận trọng khi cấp quyền tiếp cận vùng biển Philippines, đặc biệt là cho Trung Quốc”.

Trên cơ sở lo ngại về chủ quyền hàng hải quốc gia, ông Alejano kêu gọi Tổng thống R.Duterte rút lại quyết định.

Nghị sĩ Gary Alejano phản đối quyết định của Tổng thống Philippines - Ảnh: Rappler

Người phát ngôn Roque cho biết bất kỳ ai phản đối dự án khảo sát chung giữa Philippines và Trung Quốc đều có thể nêu vấn đề này lên tại Quốc hội nước này. Theo ông, Philippines sẽ cho phép bất kỳ quốc gia nào có mong muốn tiến hành khảo sát hàng hải ở khu vực Benham Rise, chứ không chỉ riêng Trung Quốc.

“Nếu đây không phải là một quyết định sáng suốt của Tổng thống, (Philippines) có thể thông qua một dự luật để ngăn cản việc này”, ông Roque khẳng định.

Cẩm Bình (theo Reuters, Philstar)
Bài liên quan
Việt Nam lên tiếng sau tranh cãi giữa Philippines và Trung Quốc về Biển Đông
Việt Nam bác bỏ mọi yêu sách trái luật pháp quốc tế ở Biển Đông, sau khi Trung Quốc và Philippines tranh cãi về cái gọi là "quyền lịch sử" tại khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghị sĩ Philippines e ngại việc hợp tác khảo sát thềm lục địa với Trung Quốc