Ngoại trưởng Úc Marise Payne thúc giục chính quyền Hồng Kông lắng nghe người dân, đồng thời kiềm chế và chấm dứt bạo lực.

Ngoại trưởng Úc lên tiếng ủng hộ người biểu tình Hồng Kông

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 04/09/2019, 08:49

Ngoại trưởng Úc Marise Payne thúc giục chính quyền Hồng Kông lắng nghe người dân, đồng thời kiềm chế và chấm dứt bạo lực.

Phát biểu với tờ The Australian, bà Payne đánh giá người dân đặc khu Hồng Kông có mối quan tâm chính đáng. Hầu hết họ đều thực hiện các quyền của mình một cách ôn hòa.

“Chúng tôi kêu gọi kiềm chế cũng như tái thực hiện những nỗ lực nhằm đạt giải pháp hòa bình thông qua đối thoại”, theo nữ quan chức ngoại giao Úc.

Về lo ngại tình hình leo thang có thể khiến giới chức Bắc Kinh ra tay can thiệp, Ngoại trưởng Payne cho rằng chính quyền Hồng Kông nên xử lý cuộc khủng hoảng hiện tại tương xứng và có trách nhiệm.

Bà nhấn mạnh: “Nhất thiết phải giữ vững quyền lợi lẫn sự tự do quy định trong Luật Cơ bản cùng Tuyên bố chung Trung - Anh 1984. Tôn trọng quyền và trách nhiệm của hệ thống “Một quốc gia, hai chế độ” trong đó có pháp trị, tự do hội họp – nền tảng giúp Hồng Kông thành công”.

Hồng Kông chìm trong bất ổn suốt3 tháng qua. Đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát lại vừa xảy ra vào cuối tuần trước, học sinh sinh viên đặc khu quyết định không đến trường trong ngày đầu tiên của năm học mới (2.9) để gia nhập lực lượng biểu tình.

Hồng Kông chìm trong bất ổn trong 3 tháng qua - Ảnh: SCMP

Phát ngôn do Ngoại trưởng Payne đưa ra có nguy cơ làm cho quan hệ Úc - Trung thêm xấu đi. Hai quốc gia mới đây căng thẳng vì chuyện giới chức Bắc Kinh cáo buộc công dân Úc gốc Hoa Dương Hằng Quân làm gián điệp.

Giáo sư John Blaxland thuộc Đại học quốc gia Úc đánh giá mục đích của phát ngôn trên là gửi đi thông điệp mạnh mẽ, với hy vọng Trung Quốc đại lục không dùng đến phương án đàn áp mạnh mẽ biểu tình Hồng Kông.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
OpenAI loại bỏ một số người dùng ở Trung Quốc, Campuchia bị nghi có hoạt động độc hại
OpenAI cho biết đã loại bỏ tài khoản của những người dùng từ một số nước mà công ty này tin rằng sử dụng công nghệ của họ cho các mục đích độc hại, gồm cả lừa đảo tài chính, giám sát và thao túng dư luận.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phát triển trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định số 374/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngoại trưởng Úc lên tiếng ủng hộ người biểu tình Hồng Kông